Cơ cấu Giải thưởng Nguyễn Văn Linh dành 50% cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2020 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký. Trong cơ cấu xét chọn, có ít nhất 50% là cán bộ Công đoàn cơ sở.

Mục đích của việc xét chọn giải thưởng là nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2020 - 2021; tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn phấn đấu, cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân.

Đối tượng xét chọn là cán bộ Công đoàn bao gồm cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ Công đoàn không chuyên trách; số lượng không quá 10 cán bộ Công đoàn.

Cơ cấu xét chọn: Cán bộ Công đoàn cơ sở ít nhất 50%, cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 30%, cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương, cán bộ Tổng Liên đoàn không quá 20% trong tổng số cán bộ Công đoàn được trao giải thưởng.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể cho từng cấp Công đoàn thực hiện theo quy định tại Điều 8, Quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong 02 năm (2020-2021).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ Công đoàn được đề nghị Giải thưởng (kể cả cán bộ ở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn); tổ chức họp xét lựa chọn cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định trao tặng Giải thưởng; chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do địa phương, ngành mình giới thiệu. Hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 31.5.2022 (tính theo dấu bưu điện).

Các ban nghiệp vụ của Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất thuộc ban mình đủ điều kiện đề nghị Giải thưởng; tập thể lãnh đạo ban chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do ban đề cử; hồ sơ gửi trình Thường trực đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trước ngày 31.5.2022.

Hội đồng tổ chức họp xét chọn và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định lần cuối trước ngày 5.7.2022.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Khuyến khích thành lập tổ hỗ trợ thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, khuyến khích các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thành lập các tổ hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động triển khai thực hiện.

Cần tăng số lượng cán bộ Công đoàn được tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Hà Anh |

Chiều 14.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức toạ đàm góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Giải thưởng). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì buổi toạ đàm.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Khuyến khích thành lập tổ hỗ trợ thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, khuyến khích các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thành lập các tổ hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động triển khai thực hiện.

Cần tăng số lượng cán bộ Công đoàn được tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Hà Anh |

Chiều 14.2, Tổng LĐLĐVN tổ chức toạ đàm góp ý sửa đổi, bổ sung quy chế trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Giải thưởng). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì buổi toạ đàm.