Có ca mắc COVID-19, Hải Dương xét nghiệm khẩn cấp 18 000 NLĐ ở KCN Lai Vu

Đặng Luân |

Trong ngày 20.5, toàn bộ công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (KCN Lai Vu - Hải Dương) được xét nghiệm khẩn cấp sau khi một nữ nhân viên làm việc tại đây mắc COVID-19.

Ngày 20.5, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho toàn bộ 18.000 công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành) sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 là nhân viên công ty này. Việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra liên tục, dự kiến hoàn thành vào đêm nay.

Sáng nay, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của Công ty Tinh Lợi để thực hiện các biện pháp phòng dịch. Huyện Kim Thành được yêu cầu phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ Khu công nghiệp Lai Vu. Đối với những trường hợp này khi trở về gia đình phải quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan. Riêng đối với các trường hợp không đến công ty làm việc ngày hôm nay sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại địa bàn sinh sống. Toàn bộ xe đưa đón công nhân viên trở về phải được phun khử khuẩn, đối với những người từ Công ty TNHH may Tinh Lợi khi trở về phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, nếu để lây lan dịch bệnh các cá nhân phải chịu trách nhiệm.

Làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Lai Vu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp, có các phương án phòng dịch hiệu quả.

Trước đó, ngày 20.5, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 - chị T.T.H.L. (31 tuổi, trú phường Trần Phú, TP.Hải Dương) là nhân viên Công ty TNHH May Tinh Lợi. Bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người ở khu vực văn phòng công ty.

Đến trưa 20.5, lực lượng chức năng truy vết được 79 F1 tại công ty. Trong số này có 39 người ở TP.Hải Dương. Số còn lại ở nhiều địa phương khác.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hải Dương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Mai Dung |

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 20.5, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo TP.Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ.

Hải Dương: Phạt 57 triệu đồng y sĩ về hưu tự ý điều trị cho người ho, sốt

Đặng Luân |

Ngày 20.5, UBND TP.Hải Dương có quyết định xử phạt hành chính 57 triệu đồng đối với một y sĩ về hưu hành nghề không phép, không thông báo y tế khi phát hiện người bệnh có biểu hiện ho, sốt.

Hải Dương tìm người đến quán ăn, bệnh viện liên quan đến ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hải Dương phát thông báo khẩn số 5, tìm người tiếp xúc gần hoặc đến địa điểm liên quan đến các ca bệnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thành phố Hải Dương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Mai Dung |

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 20.5, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo TP.Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ.

Hải Dương: Phạt 57 triệu đồng y sĩ về hưu tự ý điều trị cho người ho, sốt

Đặng Luân |

Ngày 20.5, UBND TP.Hải Dương có quyết định xử phạt hành chính 57 triệu đồng đối với một y sĩ về hưu hành nghề không phép, không thông báo y tế khi phát hiện người bệnh có biểu hiện ho, sốt.

Hải Dương tìm người đến quán ăn, bệnh viện liên quan đến ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hải Dương phát thông báo khẩn số 5, tìm người tiếp xúc gần hoặc đến địa điểm liên quan đến các ca bệnh.