Có bao nhiêu lao động Việt Nam đang ở vùng dịch COVID-19 của Hàn Quốc?

ANH THƯ |

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam làm việc ở 2 vùng dịch COVID-19 lớn là TP. Daegu và tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc).

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết Cục này đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình lao động tại đây.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hơn 4.000 lao động Việt Nam ở 2 vùng dịch lớn là TP. Daegu và tỉnh Gyeongbuk. Trong đó, Daegu có hơn 1.000 lao động, Gyeongbuk có 3.007 lao động.

Tính đến thời điểm này, chưa có lao động Việt Nam nào ở Hàn Quốc bị nhiễm virus COVID-19.

Để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã đề nghị Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) và doanh nghiệp phái cử theo dõi tình hình dịch bệnh liên quan đến lao động Việt Nam.

Ngoài ra, EPS và đại diện doanh cũng đang triển khai cung cấp thông tin phòng dịch cho người lao động. Hệ thống các tư vấn viên người Việt tại các trung tâm hỗ trợ lao động cũng thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động Việt Nam, đồng thời khuyến cáo người lao động không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch; tuân thủ các hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh của cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Trước đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan, doanh nghiệp xuất khẩu lao động yêu cầu tăng cường công tác phòng dịch cho người lao động.

Chỉ thực hiện xuất cảnh đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh. Thực hiện vận chuyển, không cho lao động quá cảnh qua những vùng có dịch bệnh.

Cục cũng khuyến cáo lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc cần thông tin về dịch bệnh COVID-19 có thể gọi tới số 010-3248-6886 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hoặc số 010-4356-2505 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để được hỗ trợ.

Chỉ tính riêng trong ngày 22.2, Hàn Quốc xác nhận thêm 229 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 433, Yonhap đưa tin.

Kể từ khi COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 1, đây là đợt tăng về số lượng các ca nhiễm nhiều nhất được ghi nhận tại nước này tính đến nay.

Theo thống kê, 80% các ca nhiễm mới đều liên quan tới buổi lễ tại một nhà thờ ở thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc. Khoảng 2,5 triệu dân ở thành phố này hiện đã được yêu cầu không ra khỏi nhà. Tương tự, Cheongdo - thành phố lân cận Daegu cũng đã được chỉ định là khu vực quản lý đặc biệt hôm 21.2.

Trong số 229 ca nhiễm mới, 95 ca được xác định có liên quan tới Bệnh viện Daenam (Cheongdo) - nơi bệnh nhân đầu tiên tại Hàn Quốc đã tử vong do COVID-19. Ngoài ra, có 9 nhân viên y tế ở bệnh viện này cũng đã lây nhiễm, Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Liên tục lây nhiễm, ca dương tính COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 433

Lê Thanh Hà |

Chỉ tính riêng trong ngày 22.2, Hàn Quốc xác nhận thêm 229 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 433, Yonhap đưa tin.

COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc thông báo có 397 ca mới nhiễm virus Corona mới (COVID-19), 109 ca tử vong mới trong báo cáo ngày 22.2. Trong khi đó, ở Hàn Quốc số ca nhiễm virus đã tăng vọt với hơn 140 ca mới được xác nhận.

Việt Nam khuyến cáo công dân về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Thanh Hà |

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch virus Corona mới (COVID-19) mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Liên tục lây nhiễm, ca dương tính COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 433

Lê Thanh Hà |

Chỉ tính riêng trong ngày 22.2, Hàn Quốc xác nhận thêm 229 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 433, Yonhap đưa tin.

COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc thông báo có 397 ca mới nhiễm virus Corona mới (COVID-19), 109 ca tử vong mới trong báo cáo ngày 22.2. Trong khi đó, ở Hàn Quốc số ca nhiễm virus đã tăng vọt với hơn 140 ca mới được xác nhận.

Việt Nam khuyến cáo công dân về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Thanh Hà |

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch virus Corona mới (COVID-19) mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo.