Có bằng chứng về nạn quấy rối tình dục lao động nữ ở doanh nghiệp

HOA LÊ |

Thu nhập bình quân thấp hơn nam giới, đối tượng dễ chịu những rủi ro, tổn thương khi doanh nghiệp căn giảm nhân công, nguy cơ bị quấy rối tình dục… là những thiệt thòi mà nhiều lao động nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp gặp phải.

Đó là những thông tin được cung cấp tại Diễn đàn đa phương thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18.7.

Bà Trịnh Thanh Hằng - Trưởng Ban Nữ công (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, tính đến tháng 12.2016, cả nước có 325 khu công nghiệp với 2.989.613 lao động, trong đó, lao động nữ chiếm 63%. Các doanh nghiệp về lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến thủy sản có tỉ lệ nữ chiếm từ 80-90%.

Theo khảo sát của Viện Công nhân - Công đoàn, lao động nữ từ nhiều tỉnh đến khu công nghiệp làm việc và phải thuê trọ hiếm đến 75%. Như vậy, đa số lao động nữ khó khăn về nhà ở và tiện nghi sinh hoạt.

Bên cạnh đó, đa số lao động nữ có thu nhập từ 1,6-3 triệu đồng/tháng. Về tiền lương trung bình của lao động nữ có thu nhập rất thấp, chỉ bằng 70% thu nhập của nam giới. Từ đó, lao động nữ không đủ điều kiện để chi tiêu tối thiểu và tái tạo sức lao động.

Bà Trịnh Thanh Hằng cho rằng: “Nhu cầu của lao động nữ trong khu công nghiệp về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe là rất cao. Tuy nhiên, hầu hết các khu công nghiệp chưa có quy hoạch về xây dựng nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa, xã hội phục vụ người lao động”.

Ngoài ra, lao động nữ còn phải đối mặt với nguy cơ về xâm hại tình dục nơi làm việc. Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thị Hồng – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho biết: “Chưa có số liệu thống kê và các con số chính thức về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, xuất hiện những bằng chứng về tình trạng quấy rối tình dục với lao động nữ ở doanh nghiệp”.

Theo khảo sát trực tuyến của Tổ chức Lao động quốc tế ILO và Navisgo đối với 150 ứng viên nhân sự cấp trung tại các doanh nghiệp tư nhân cho thấy, 17% trong số những người được hỏi cho rằng chính họ hoặc một số người họ biết từng “nhận được đề nghị liên quan đến tình dục từ cấp trên để lấy các lợi ích tại nơi làm việc". 

Bà Trần Thị Hồng cung cấp thêm, việc triển khai các quy định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc có sự khác nhau của từng công ty và từng loại doanh nghiệp. Đa số các công ty chỉ dừng lại ở quy định về nguyên tắc như quấy rối tình dục là hành vi bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, ý kiến của các nhà quản lý và các doanh nghiệp tại Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương đều cho rằng các quy định về quấy rối tình dục trong Luật Lao động năm 2012 còn mờ nhạt, thiếu khái niệm cụ thể, cơ chế và chế tài xử lý, bà Hồng thông tin.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.