CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải: Ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện hơn 12,8 tỉ đồng

Quốc Thế |

Ngày 23.3, ông Đỗ Nga Việt – Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội-từ thiện CĐ GTVT VN cho biết, trong năm 2017, các cấp CĐ thường xuyên vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ 2 ngày lương.

Năm 2017, CNVCLĐ đã ủng hộ Quỹ là 12,821 tỉ đồng. Cụ thể, ủng hộ từ vận động, quyên góp 2 ngày lương của CNVCLĐ trong ngành là 11,168 tỉ đồng; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt: 1,599 tỉ đồng; ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN phát động được hơn 53 triệu đồng. 

Các hoạt động hỗ trợ được Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tính đến ngày 31.12.2017, Quỹ đã có quyết định hỗ trợ 7,960 tỉ đồng. Theo đó, Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 13 nhà “Mái ấm CĐ”; thăm, hỗ trợ, tặng quà 925 lượt CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông với tổng số tiền 3,452 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 11 “Nhà tình nghĩa”, tặng 100 sổ tiết kiệm; thăm, hỗ trợ, tặng quà 900 cựu Thanh niên xung phong và cựu chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 1,810 tỉ đồng; ủng hộ quân và dân trên đảo Trường Sa, ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị lũ lụt, đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, ủng hộ Quỹ ‘Đền ơn đáp nghĩa” do Tổng LĐLĐVN phát động, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Ngành GTVT nghèo vượt khó... với tổng số tiền 2,698 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quỹ XH-TT CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt, trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ trong ngành, một số nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành tiếp tục ủng hộ Quỹ; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin trong và ngoài ngành về công tác quyên góp, ủng hộ Quỹ và các hoạt động thăm hỏi, tri ân của Quỹ đến cán bộ, CNVCLĐ trong ngành, cựu TNXP, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ tiếp tục xét hỗ trợ kịp thời CNLĐ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn và những chương trình an sinh xã hội phù hợp; trọng tâm là hỗ trợ cán bộ, CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ xây dựng kế hoạch thăm hỏi CNLĐ trong ngành, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, tết.

Quốc Thế
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.