Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk:

CNVCLĐ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 9.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành NNPTNT giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn  2020-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian qua, phong trào thi đua ''lao động giỏi, lao động sáng tạo'' được các cấp CĐCS trong ngành phát động cụ thể theo từng ngành nghề, lĩnh vực với nội dung, hình thức phong phú đa dạng. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu theo đặc thù riêng của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật cũng được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đã áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc tập trung xây dựng các mô hình theo quy chuẩn VietGAP. Xây dựng mô hình theo liên kết bốn nhà nhằm khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp đồng.

Đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Đắk Lắk trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn ngành NNPTNT có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
Đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Đắk Lắk trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn ngành NNPTNT có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong ngành, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp được đào tạo khá bài bản, ngày càng nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk - nhấn mạnh: Nhờ sự triển khai hiệu quả của các cấp công đoàn trong ngành, sự phối hợp của chuyên môn đồng cấp, thời gian qua phong trào thi đua ''Phục vụ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa NNPTNT'' gắn với phong trào ''Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới'' đã gặt hái nhiều kết quả to lớn. Qua đó, đóng vai trò quan trọng vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và làm thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường, trên 92% hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh; chương trình phát triển cây nông nghiệp chủ lực được mở rộng trên quy mô lớn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường trong nước và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đắk Lắk ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn qua của các cấp Công đoàn ngành NNPTNT.

Giai đoạn tới, Công đoàn ngành cần có nhận thức đầy đủ về các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cụ thể hóa tiêu chí thi đua để CNVCLĐ nắm rõ. Cố gắng nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao tỉ lệ khen thưởng dành cho NLĐ. Phong trào thi đua phải là động lực của sự phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, đồng chí Hạnh cho hay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển (NNPTNT) Nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ chín (mở rộng), khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020, kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020...

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk vinh danh những đóng góp của CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 26.6, Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020...

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển (NNPTNT) Nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ chín (mở rộng), khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020, kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020...

Tổng kết 10 năm thực hiện ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

Bảo Trung |

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk vinh danh những đóng góp của CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 26.6, Công đoàn ngành Y tế Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020...