Tham gia chương trình đối thoại có đồng chí Đào Mỹ, PCT UBND tỉnh Phú Yên, đồng chí Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên và 50 công nhân lao động đại diện cho gần 50.000 nghìn CNVCLĐ.
Tại điểm cầu Phú Yên, hầu hết các công nhân lao động đều phấn khởi với các chính sách hỗ trợ trong chương trình. Tuy nhiên vẫn còn một vài vướng mắc mà CNLĐ trên địa bàn tỉnh Phú Yên mong muốn sớm được tháo gỡ.
Lần đầu tham gia chương trình đối thoại cùng lãnh đạo Chính phủ, chị Trần Thị Nhớ (xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) là công nhân Công ty Thủy Sản Hồng Ngọc cho biết, qua chương trình, chị cảm nhận được sự quan tâm của nhà nước đến đời sống công nhân lao động trên cả nước. Chị cũng còn một số vướng mắc trong việc nhận hỗ trợ về nhà trọ cho công nhân lao động.
“Công nhân lao động ở Phú Yên đa số đều có nhà ở, nên không ở trọ đông như các tỉnh hay thành phố khác. Tôi là trường hợp phải thuê trọ để ở và đi làm, nên khi biết có chính sách hỗ trợ nhà trọ cho công nhân lao động, tôi rất vui. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa được nhận được chính sách hỗ trợ này vì gặp khó khăn trong việc làm thủ tục xác nhận cơ sở cho thuê trọ” – chị Nhớ bày tỏ.
Cô Trần Thị Giỏi, 55 tuổi sống tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, là công nhân lao động tại Trung tâm Dịch vụ công ích Khu kinh tế tỉnh Phú Yên, trăn trở: Tôi làm công việc này đã được 18 năm, môi trường làm việc của tôi toàn ở ngoài trời, nếu như tính tuổi hưu như trước thì tôi sợ sức yếu không theo nổi, mong nhà nước xem xét giảm tuổi hưu cho công nhân lao động làm việc ngoài trời như chúng tôi”.
Qua khảo sát và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hơn 50.000 CNVCLĐ, CNLĐ mong muốn có thêm nhiều chính sách mới để cải thiện nâng cao đời sống người lao động hơn.