CNLĐ mong “phiên chợ công nhân” trở thành điểm đến hằng ngày

KỲ QUAN |

Sau 2 năm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ)” ở tỉnh Long An, CNLĐ đã quen với khái niệm “phiên chợ công nhân”, là nơi họ được mua hàng tiêu dùng thiết yếu một cách thuận tiện, giá lại rẻ.

Thế nhưng “phiên chợ công nhân” chỉ “mở” ở các khu công nghiệp dịp lễ, Tết, vào các ngày phát lương,… CNLĐ tỉnh Long An mong muốn “phiên chợ công nhân” được mở rộng rãi và thường xuyên hơn, trở thành điểm đến hằng ngày của họ.

Ngày vui “2 trong 1”

Như bao NLĐ khác, CNLĐ trong các doanh nghiệp (DN) thuộc Khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cũng mong đến ngày lĩnh lương. Ngoài cái “mong” thường tình như bao người làm công ăn lương, CNLĐ ở KCN Cầu Tràm còn mong đến ngày ấy vì được đi “phiên chợ công nhân” một cách thuận lợi ngay tại KCN, mua hàng với giá rẻ hơn bên ngoài. Các DN ở đây trả lương cho CNLĐ trong khoảng từ ngày 10-12 hằng tháng. Còn “phiên chợ công nhân” mở ngay sau đó, vào 2 ngày 13 và 14.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh Long An - cho biết, các “phiên chợ công nhân” nhằm thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” của Tổng LĐLĐVN và Chương trình “Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CĐV và NLĐ” của LĐLĐ tỉnh Long An. “Phiên chợ” được Công đoàn Các KCN phối hợp với Ban Quản lý KCN Cầu Tràm tổ chức vào ngày 13 và 14 hằng tháng. Hơn 10 DN có ký kết tham gia Chương trình Phúc lợi đoàn viên với Công đoàn các KCN tỉnh Long An tham gia gian hàng bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống của CNLĐ với giá ưu đãi thấp hơn giá bán ra thị trường từ 5% đến 10% và đảm bảo chất lượng hàng hóa đạt chuẩn quy định. Sau khi thực hiện thí điểm tại KCN Cầu Tràm, “phiên chợ công nhân” đã được nhân rộng mô hình ra các KCN khác trong tỉnh Long An.

Vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, hơn 1.000 CNLĐ tỉnh Long An đã đến KCN Thuận Đạo dự “Tết sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức. Họ nô nức đi dự “Tết sum vầy” như đi trẩy hội. Ngoài việc có nhiều người trong số họ được tặng quà Tết, CNLĐ còn có niềm vui được đi dự “phiên chợ công nhân” sau khi vừa nhận lương, thưởng Tết. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý, qua 2 năm thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên, LĐLĐ tỉnh Long An đã ký kết được 19 bản thỏa thuận đối tác, các Công đoàn cấp trên cơ sở ký kết được 26 thỏa thuận đối tác và đã được triển khai đến các CĐCS trong tỉnh. Từ đó, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức các “phiên chợ” bán hàng giá rẻ cho CNLĐ vào các dịp lễ, Tết, vừa thiết thực chăm lo cuộc sống của CNLĐ, vừa tạo thêm hứng khởi để họ đến với ngày hội của mình.

Từ mô hình đến đại trà

Thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh Long An đã phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức 21 “phiên chợ công nhân” phục vụ cho trên 110.000 CĐ viên và NLĐ với giá trị hàng hóa bán ra trên 33 tỉ đồng. Sau 2 năm triển khai, chương trình hợp tác bán hàng giá rẻ cho CNLĐ ở Long An đã chứng tỏ hiệu quả, nhưng chỉ mới dừng lại ở các “phiên chợ” hằng tháng hoặc vào các dịp lễ, Tết, chưa trở thành nơi CNLĐ có thể tìm đến hằng ngày.

Công đoàn Các KCN Long An đã đi thêm một bước, áp dụng phiếu mua hàng giảm giá tặng cho CNLĐ để họ có thể tìm mua các mặt hàng thiết yếu bất cứ lúc nào ở các điểm bán hàng của các DN là đối tác trong chương trình. Để mua được hàng, CNLĐ với phiếu giảm giá cầm trong tay phải đến các điểm đông dân cư có cửa hàng bán thứ mà họ cần, chứ không có trong các KCN. Chỉ duy nhất tại Cty TNHH ChingLuh (KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức), nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo Cty và DN đối tác, CĐCS đã tổ chức được siêu thị mini bán thường xuyên các mặt hàng thiết yếu cho CNLĐ.

Chương trình Phúc lợi đoàn viên ở Long An đã chứng tỏ hiệu quả và tính thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho CNLĐ. Nhiều mô hình hiệu quả cũng đã được thực hiện, tạo thuận lợi cho CNLĐ được mua hàng hóa thiết yếu với giá rẻ. Mới đây, LĐLĐ tỉnh Long An đã ký tiếp chương trình phối hợp với các DN đối tác để tiếp tục phục vụ CNLĐ tốt hơn. Hy vọng rồi sẽ đến lúc, mỗi KCN trong tỉnh Long An đều có “siêu thị mini” bán hàng hóa thiết yếu với giá rẻ cho CNLĐ.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Gần 50 mặt hàng phục vụ Phiên chợ công nhân năm 2019

Lục Tùng |

Tối 11.5, tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, An Giang), LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Sở Công thương An Giang tổ chức phiên chợ công nhân năm 2019.

Công nhân vui mừng mua hàng “chất” với giá rẻ

QUẾ CHI |

Tại Phiên chợ CN do Tổng LĐLĐVN phối hợp TCty Bưu điện Việt Nam tổ chức sáng 10.5 tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, chị Trịnh Thị Thùy Dương (CN Cty Sumi, KCN Đồng Văn, Hà Nam) rất vui khi mua được các mặt hàng gia dụng như nước rửa nhà, dầu ăn,… cho gia đình với giá rẻ hơn so với ngoài thị trường.

Hào hứng với phiên chợ công nhân lần đầu tiên được tổ chức

Tô Thế |

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trong ngày khai mạc "Phiên chợ Công nhân lần I năm 2019" tại KCN Đồng Văn 1, tỉnh Hà Nam. Phiên chợ công nhân là cầu nối cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý cho công nhân lao động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gần 50 mặt hàng phục vụ Phiên chợ công nhân năm 2019

Lục Tùng |

Tối 11.5, tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, An Giang), LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Sở Công thương An Giang tổ chức phiên chợ công nhân năm 2019.

Công nhân vui mừng mua hàng “chất” với giá rẻ

QUẾ CHI |

Tại Phiên chợ CN do Tổng LĐLĐVN phối hợp TCty Bưu điện Việt Nam tổ chức sáng 10.5 tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, chị Trịnh Thị Thùy Dương (CN Cty Sumi, KCN Đồng Văn, Hà Nam) rất vui khi mua được các mặt hàng gia dụng như nước rửa nhà, dầu ăn,… cho gia đình với giá rẻ hơn so với ngoài thị trường.

Hào hứng với phiên chợ công nhân lần đầu tiên được tổ chức

Tô Thế |

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trong ngày khai mạc "Phiên chợ Công nhân lần I năm 2019" tại KCN Đồng Văn 1, tỉnh Hà Nam. Phiên chợ công nhân là cầu nối cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý cho công nhân lao động.