CNLĐ, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Lý Nhân nhận quà Tết sớm

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Sáng 13.1, tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trong Chương trình Chung tay Tết vì người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Kỷ Hợi 2019, các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Mai Tiến Dũng - Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN… đã dự và trực tiếp trao quà cho 130 CNLĐ, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Là 1 trong 30 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình, chị Phạm Thị Thuận (Cty JY Hà Nam) rất cảm động và vui mừng. “Là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Cty nên tôi nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của CĐCS, nhất là vào những dịp lễ, Tết, đầu năm học của các con… tôi đều nhận được sự động viên, quà tặng từ CĐCS. Những hoạt động của tổ chức CĐ đã giúp tôi phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống” - chị Thuận chia sẻ.

Gia cảnh của chị Thuận hết sức khó khăn, chồng mất sớm, để lại 3 con nhỏ còn đang đi học… khiến mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vài gày của người phụ nữ 40 tuổi, với mức thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Mai Tiến Dũng trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T
Đồng chí Mai Tiến Dũng trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T

Trực tiếp đưa 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dự Chương trình, chị Bùi Thị Thuỳ - Chủ tịch CĐCS Cty JY Hà Nam cho biết, những hoạt động chăm lo NLĐ của tổ chức CĐ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo DN. Với những hoạt động thiết thực, CĐ đã là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ; các phong trào do CĐ phát động đều nhận được sự hưởng ứng của gần 2.000 đoàn viên, NLĐ, qua đó tạo ra những sản phẩm có chất lượng, năng suất LĐ tăng, DN ngày càng phát triển…

Đồng chí Trần Thanh Hải trao quà cho đoàn viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T
Đồng chí Trần Thanh Hải trao quà cho đoàn viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T

Bên lề Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ân cần, thăm hỏi, động viên NLĐ.

Đồng chí Trần Thanh Hải ân cần thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T
Đồng chí Trần Thanh Hải ân cần thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.T

Đồng chí căn dặn các đoàn viên, NLĐ: “Để có thu nhập ổn định, các em phải tập trung LĐ, tuân thủ nội quy của Cty, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, NLĐ cũng tự phải trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, tay nghề… qua đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, khi đó DN sẽ phát triển bền vững. DN có phát triển thì thu nhập của NLĐ mới tăng, lãnh đạo và CĐ Cty cũng sẽ dành nhiều kinh phí để chăm lo đời sống. Đặc biệt, với những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức CĐ sẽ luôn đồng hành với NLĐ”.

Việt Lâm - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội trao quà Tết cho CNLĐ khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.1, tại trụ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) ở KKT Vũng Áng, từ nguồn Quỹ của Tổng LĐLĐVN, đoàn công tác trung ương do đồng chí Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng đồng chí Trần Văn Khải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Quản lý Thiết chế công đoàn Tổng LĐLĐVN - đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho 10 công nhân viên lao động giỏi của Cty FHS Hà Tĩnh.

Gia Lai mang "Tết Sum vầy" đến Công nhân lao động

ĐÌNH VĂN |

Chia sẻ với Công nhân lao động (CNLĐ) sau một năm làm việc, LĐLĐ Gia Lai đã trao những phần quà, tặng vé xe để CN LĐ đón Tết đoàn viên cùng gia đình, người thân.

1.000 đoàn viên vui “Tết Sum vầy 2019”

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Sáng 12.1, trong không khí của mùa xuân, hơn 1.000 đoàn viên, NLĐ tỉnh Hưng Yên cùng nhau về Nhà Văn hoá LĐLĐ tỉnh để dự chương trình “Tết Sum vầy 2019” do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức. Trong chương trình, đoàn viên được thưởng thức các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc do chính những đồng nghiệp của mình biểu diễn, được tặng “Mái ấm CĐ”, tặng quà, vé xe về quê đón Tết cùng gia đình, dự chương trình tư vấn pháp luật, bốc thăm trúng thưởng với những hiện vật có giá trị như tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm siêu tốc…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội trao quà Tết cho CNLĐ khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.1, tại trụ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) ở KKT Vũng Áng, từ nguồn Quỹ của Tổng LĐLĐVN, đoàn công tác trung ương do đồng chí Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng đồng chí Trần Văn Khải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Quản lý Thiết chế công đoàn Tổng LĐLĐVN - đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho 10 công nhân viên lao động giỏi của Cty FHS Hà Tĩnh.

Gia Lai mang "Tết Sum vầy" đến Công nhân lao động

ĐÌNH VĂN |

Chia sẻ với Công nhân lao động (CNLĐ) sau một năm làm việc, LĐLĐ Gia Lai đã trao những phần quà, tặng vé xe để CN LĐ đón Tết đoàn viên cùng gia đình, người thân.

1.000 đoàn viên vui “Tết Sum vầy 2019”

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Sáng 12.1, trong không khí của mùa xuân, hơn 1.000 đoàn viên, NLĐ tỉnh Hưng Yên cùng nhau về Nhà Văn hoá LĐLĐ tỉnh để dự chương trình “Tết Sum vầy 2019” do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức. Trong chương trình, đoàn viên được thưởng thức các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc do chính những đồng nghiệp của mình biểu diễn, được tặng “Mái ấm CĐ”, tặng quà, vé xe về quê đón Tết cùng gia đình, dự chương trình tư vấn pháp luật, bốc thăm trúng thưởng với những hiện vật có giá trị như tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm siêu tốc…