Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.
Sáng 10.2, tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương và Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức các chuyến xe đưa lao động tỉnh xa về quê đón Tết. Theo Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng.
Để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19, người lao động trước khi lên xe đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tuyên truyền người lao động hạn chế di chuyển trong thời gian nghỉ Tết để bảo đảm an toàn trong thời gian dịch diễn biến phức tạp.
Ngoài việc đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi lên xe, cán bộ công đoàn hướng dẫn người lao động lên xe, không tập trung đông người để bảo đảm yếu tố phòng dịch.
Cũng như nhiều lao động khác, anh Nguyễn Hữu Toàn, hiện làm việc tại Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng cùng gia đình về Nghệ An cho biết, việc hỗ trợ xe giúp anh tiết kiệm chi phí di chuyển, thuận lợi, an toàn. Cả gia đình tuân thủ quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe.
Theo thống kê, Hải Phòng hiện có hơn 155.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó 1/3 là người Hải Phòng, 1/3 ở các tỉnh lân cận và 1/3 đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tổ chức 52 chuyến xe, đưa hơn 1.500 công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết.
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lì xì công nhân trước khi về quê đón Tết.
6h30 sáng 9.2, những chuyến xe lăn bánh, đưa công nhân tỉnh xa về quê đón Tết.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Người nhà đội mưa đón sản phụ hết cách ly, về nhà đón Tết

Mai Dung |

Chiều 9.2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2, hàng nghìn cán bộ, bác sĩ, người bệnh, người nhà tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng vui mừng chứng kiến giây phút dỡ phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng: Công đoàn sẽ đón Tết cùng công nhân lao động xa quê

Mai Dung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng nghìn công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp ở Hải Phòng quyết định không về quê, ở lại Hải Phòng đón Tết. Để động viên người lao động (NLĐ), Công đoàn Khu kinh tế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ NLĐ, mang đến niềm vui trong những ngày Tết cận kề.

LĐLĐ Hải Dương: Hơn 3.500 suất quà tặng CNLĐ cách ly tại tâm dịch Chí Linh

Diệu Thúy |

Hơn 3.500 suất quà được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tận tay công nhân lao động ở 32 điểm cách ly tập trung tại TP.Chí Linh - địa phương đang phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Người nhà đội mưa đón sản phụ hết cách ly, về nhà đón Tết

Mai Dung |

Chiều 9.2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2, hàng nghìn cán bộ, bác sĩ, người bệnh, người nhà tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng vui mừng chứng kiến giây phút dỡ phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng: Công đoàn sẽ đón Tết cùng công nhân lao động xa quê

Mai Dung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng nghìn công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp ở Hải Phòng quyết định không về quê, ở lại Hải Phòng đón Tết. Để động viên người lao động (NLĐ), Công đoàn Khu kinh tế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ NLĐ, mang đến niềm vui trong những ngày Tết cận kề.

LĐLĐ Hải Dương: Hơn 3.500 suất quà tặng CNLĐ cách ly tại tâm dịch Chí Linh

Diệu Thúy |

Hơn 3.500 suất quà được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tận tay công nhân lao động ở 32 điểm cách ly tập trung tại TP.Chí Linh - địa phương đang phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.