Chuyển đổi số là phương tiện để đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động

Kiều Vũ |

Thảo luận về Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là phương tiện để Công đoàn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động.

Trình bày Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết quan điểm là lấy đoàn viên công đoàn là trung tâm trong hoạt động chuyển đổi số của công đoàn nhằm bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Tất cả đoàn viên, cán bộ công chức công đoàn được gắn định danh số để đăng nhập, sử dụng các dịch vụ số hỗ trợ…

Mục tiêu đến năm 2025 là tạo lập dữ liệu số đoàn viên; tối đa các dịch vụ hỗ trợ đoàn viên; gia tăng sự tương tác, các kênh giao tiếp cho đoàn viên; hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ công đoàn các cấp trên môi trường số; nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên của công đoàn; nâng cao năng suất, hiệu quả xử lý công việc của hệ thống công đoàn; xây dựng báo cáo số kịp thời, đa chiều, linh động, chủ động cho lãnh đạo công đoàn các cấp; cập nhật thông tin về đoàn viên sâu sát, chính xác, nhanh chóng hỗ trợ lãnh đạo công đoàn các cấp ra các quyết định chỉ đạo điều hành.

Mục tiêu tổng quát của Đề án Chuyển đổi số của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Minh Tiến
Mục tiêu tổng quát của Đề án Chuyển đổi số của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Minh Tiến

Đối với Đề án, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đặt vấn đề về sự liên thông dữ liệu của đoàn viên, sự kết nối với căn cước công dân, bảo hiểm xã hội; nâng cao năng lực quản trị; cơ cấu nhân sự; một số nội dung về thủ tục thực hiện Đề án…

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đây là Đề án rất lớn và là phương tiện để Công đoàn đổi mới tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Bởi qua đó, lãnh đạo các cấp có thể tương tác trực tiếp với đoàn viên, đồng thời phương pháp tập hợp, vấn đề chăm lo, bảo vệ đoàn viên, quy trình ra các quyết định cũng được thực hiện theo phương thức mới.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chỉ đạo Ban chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trên cơ sở những nội dung các Ủy viên Đoàn chủ tịch đã góp ý. Chủ tịch cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch thông qua Đề án và uỷ quyền cho Thường trực ký, xin ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền; sau đó uỷ quyền cho Thường trực ký ban hành Đề án. Tiếp đó tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thảo luận Đề cương Báo cáo của BCH TLĐ khóa XII tại Đại hội XIII CĐVN

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Sáng 7.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các nội dung thảo luận gồm Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Phát động cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

HỮU CHÁNH |

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được tầm nhìn của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; khái quát được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là phát triển 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thảo luận Đề cương Báo cáo của BCH TLĐ khóa XII tại Đại hội XIII CĐVN

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Sáng 7.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các nội dung thảo luận gồm Tờ trình Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá vai trò Công đoàn tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng

Kiều Vũ |

Dư luận, đặc biệt là người lao động đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giám sát thực hiện tiền lương tối thiểu vùng thông qua những chỉ đạo kịp thời trước tình hình thực tế. Đây là một trong những nội dung được phản ánh tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28 (khoá XII).

Phát động cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”

HỮU CHÁNH |

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được tầm nhìn của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; khái quát được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là phát triển 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.