Chuyến đi đặc biệt ý nghĩa của một cán bộ công đoàn

Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN |

Tháng 7 - tháng của tri ân, thắm đượm đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của những người dân Việt Nam. Vinh dự, tự hào, tôi được là thành viên của 1 trong 4 đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và thăm hỏi gia đình chính sách, có công với cách mạng trên mọi miền của tổ quốc.

Hành trình 2 ngày đưa chúng tôi tới Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An) và Nghĩa trang 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Đó là chuyến đi đặc biệt ý nghĩa đối với tôi - người có 9 năm là sĩ quan trong quân đội và gia đình có 3 anh em trai đều đã từng tham gia quân ngũ.

Thắp nén nhang thơm, dâng vòng hoa tươi tưởng niệm hơn 10 ngàn anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, mà trong tôi cái bỏng rát, khốc liệt, bi hùng được từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm vào “mùa hè đỏ lửa” tại Quảng Trị cách đây đúng 50 năm như vẫn còn cảm nhận được. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này.

Vang trong tôi bài thơ của Thanh Thảo, như lời thì thầm, tâm sự của các anh: Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? Cỏ sắc và ấm quá… Tuổi trẻ của các anh dành hiến cho non sông để “mùa xuân nơi ấy bừng lên”. Các anh “ngã xuống cho tổ quốc đứng lên”. Chúng tôi, những hậu bối, mãi mãi tri ân, mãi mãi biết ơn sự hi sinh vĩ đại đó.

Với đạo lý “đền ơn, đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Các nghĩa trang liệt sĩ được nhà nước đầu tư, quy hoạch khang trang theo từng địa phương để thuận tiện cho nhân dân thăm viếng, tìm được người thân. Hiện nay đang có hơn 56 nghìn liệt sĩ đang được chăm lo phần mộ tại các nghĩa trang, nhưng cũng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được tìm về. Các anh còn nằm đâu đó trong những cánh rừng, dưới những tầng sâu đá, núi. Đưa các anh “trở về” - đó cũng là những phần việc mà thế hệ hôm nay, mai sau cần tiếp bước thực hiện.

Hoà cùng dòng người từ mọi miền tổ quốc tới tri ân các anh, nhìn những kì đài đượm hương, hoa, tiếng cầu kinh và những cánh chim bồ câu bay lên, tôi cảm nhận rõ hơn những việc mà bản thân và rộng hơn là tổ chức Công đoàn cần làm trong những ngày tháng tiếp tới.

Đó là các cấp công đoàn cần tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tổ chức những chuyến về nguồn để thế hệ công nhân, cán bộ công đoàn trẻ được tới các “địa chỉ đỏ”, tri ân, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ... để người trẻ hôm nay biết ơn, trân trọng quá khứ hào hùng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống để bảo vệ, xây dựng tổ quốc!

Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Sóc Sơn gặp mặt cán bộ Công đoàn là thương binh, con liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn gặp mặt cán bộ Công đoàn là thương binh, con liệt sĩ nhân 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Hoạt động tri ân ý nghĩa này đã trở thành nguồn động viên lớn đối với các cán bộ Công đoàn.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, chiều 24.7, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

Bắc Giang: Tri ân, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Bảo Hân |

Bắc Giang - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ(27.7.1947-27.7.2022), với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với quê hương đất nước, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn gặp mặt cán bộ Công đoàn là thương binh, con liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn gặp mặt cán bộ Công đoàn là thương binh, con liệt sĩ nhân 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Hoạt động tri ân ý nghĩa này đã trở thành nguồn động viên lớn đối với các cán bộ Công đoàn.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Trong chương trình làm việc tại Hà Giang, chiều 24.7, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

Bắc Giang: Tri ân, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Bảo Hân |

Bắc Giang - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ(27.7.1947-27.7.2022), với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với quê hương đất nước, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.