Chuyện bếp núc báo chí ở Đại hội Công đoàn

Linh Nguyên |

Đưa tin tại 5 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, mỗi khi đến thời điểm Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới ra mắt, các phóng viên đều cảm nhận những giây phút xúc động...

Những điểm mới

Cũng như Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII được đặt trong một căn phòng riêng. Chỉ khác, ở kỳ Đại hội XIII CĐVN (Đại hội), phóng viên các báo dùng laptop cá nhân nên không còn nhìn thấy mấy chục chiếc máy tính bàn như kỳ Đại hội trước, ngoại trừ 3 máy tính ở dãy bàn đầu tiên.

Như thường lệ, phóng viên đến sớm hơn đại biểu để chờ… đại biểu. Các phóng viên tìm gặp các đoàn đại biểu khác nhau theo nhu cầu của báo mình, nhưng phần lớn nội dung đều tập trung vào việc trao đổi, lấy ý kiến về 3 khâu đột phá của Đại hội cũng như vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Điểm thuận lợi của các phóng viên báo Công đoàn là biết mặt nhiều đại biểu, nắm được điểm mạnh của họ nên thường được các phóng viên báo khác “nhờ” kết nối. Cũng có đại biểu khi được phóng viên cơ quan truyền thông ngoài hệ thống Công đoàn phỏng vấn thì cẩn thận nhắn tin nhờ phóng viên Báo Lao Động xác nhận xem có đúng anh A, chị B là phóng viên của báo này, báo kia hay không.

Một điểm mới của Đại hội XIII là trước ngày Đại hội diễn ra có 10 diễn đàn chuyên đề được tổ chức để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Hoạt động này nhằm sớm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các diễn đàn diễn ra cùng một khung giờ, nên một phóng viên không thể có mặt ở cả 10 diễn đàn. Mặt khác, Ban tổ chức cũng phân bổ phóng viên các báo tham dự, đưa tin mỗi diễn đàn trên cơ sở đối tượng bạn đọc và nhu cầu của báo. Do đó, nhóm phóng viên các báo đã trao đổi, “đặt hàng” thông tin lẫn nhau để ngoài bài viết về diễn đàn mình tham dự còn có cái nhìn tổng thể đối với những vấn đề Công đoàn đang quan tâm…

Một trong những hoạt động tại Đại hội được nhiều báo quan tâm là sự xuất hiện của các đại biểu quốc tế. Thời gian gặp gỡ, phỏng vấn các đại biểu quốc tế chỉ có thể diễn ra ngay sau phiên trọng thể của Đại hội, trong vòng khoảng 30-40 phút. Trong khi đó phiên trọng thể dự kiến kết thúc lúc 11h. Vậy là danh sách phóng viên phỏng vấn được chuyển cho Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN và thống nhất phỏng vấn ngay tại Trung tâm Báo chí Đại hội. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, các nội dung phỏng vấn được chia sẻ để phóng viên khai thác ở những thông tin theo đúng nhu cầu của báo mình.

Trung tâm Báo chí Đại hội IX Công đoàn Việt Nam tại Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Ảnh: NVCC
Trung tâm Báo chí Đại hội IX Công đoàn Việt Nam tại Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Ảnh: NVCC
Phóng viên chia nhau bánh mì ăn sáng. Ảnh: KIỀU VŨ
Phóng viên chia nhau bánh mì ăn sáng. Ảnh: KIỀU VŨ
Phiếu ăn trưa tại Đại hội được Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN phát tận tay phóng viên tham gia đưa tin.  Ảnh: KIỀU VŨ
Phiếu ăn trưa tại Đại hội được Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN phát tận tay phóng viên tham gia đưa tin. Ảnh: KIỀU VŨ

Hậu cần chu đáo

Không hiếm phóng viên nhà xa, sáng phải tranh thủ đi rất sớm để vừa phỏng vấn được đại biểu trước khi vào phiên họp mà còn để tránh tắc đường. Vì thế, chả mấy ai kịp ăn sáng. Có nam phóng viên tranh thủ mua chiếc bánh mì mang đến, rồi khi được hỏi mua ở đâu thì sẵn sàng chia một nửa cho đồng nghiệp. Có hôm làm muộn, trời lại trở lạnh, mấy anh chị em ai cũng đói. Đang cồn cào thì phóng viên ảnh ở đâu đi vào đưa cho hai hộp xôi gà nóng hôi hổi. Hỏi “ở đâu ra đấy?”, phóng viên ảnh chỉ trả lời “mọi người ăn đi cho đỡ đói”, dứt khoát không nói nguồn gốc hai hộp xôi.

Cảm động hơn nữa là sự quan tâm của anh chị em Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN đối với phóng viên. Buổi sáng đến, sau khi phỏng vấn đại biểu, phóng viên về Trung tâm Báo chí để viết tin bài. Mải làm, đến khi thấy muốn uống nước, ngẩng lên đã thấy có sẵn đĩa bánh ngọt, sữa chua do anh chị em Ban Tuyên giáo mang từ khu vực phục vụ giải khát ở sảnh lớn vào tận phòng cho phóng viên.

Ở Trung tâm Báo chí, anh chị em Ban Tuyên giáo vừa làm công tác cung cấp thông tin, các văn bản, vừa lo hậu cần cho phóng viên nên luôn là người có mặt đầu tiên và ra về sau cùng. Bao nhiêu ngày Đại hội diễn ra là bấy nhiêu ngày các anh chị nghe câu hỏi (và đáp ứng nhanh gọn), từ “Có bài phát biểu không”? “Có bài tham luận của đại biểu không”…đến “hôm nay báo mình bổ sung thêm một phóng viên nên phát thêm phiếu ăn trưa nhé”…

Và những giây phút xúc động

Với báo chí, những ngày Đại hội nhanh chóng trôi qua với cường độ làm việc Đại hội sau nhanh hơn Đại hội trước. Gặp gỡ, phỏng vấn, viết tin bài - ngần đấy công việc cuốn hết thời gian. Nhưng ai cũng tranh thủ chụp một vài kiểu ảnh nơi có đặt photoshoot của Đại hội làm kỷ niệm. Mọi hoạt động của Đại hội được truyền qua màn hình lớn đặt tại Trung tâm Báo chí.

Nhưng ở kỳ Đại hội nào cũng vậy, mỗi khi đến thời điểm Ban chấp hành khoá mới ra mắt, hầu hết phóng viên vào hội trường để chứng kiến. Giây phút ấy thực sự xúc động. Vì Ban chấp hành khoá mới ra mắt mở ra một nhiệm kỳ mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Và, báo chí sẽ luôn đồng hành với các cán bộ Công đoàn trong sứ mệnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống

Việt Lâm |

Ngày 1.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã xác định chủ đề hoạt động năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào thực tế

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Tam Dương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

6.750 cán bộ Công đoàn Nghệ An học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thanh Thuỷ |

Ngày 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai 300 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 6.750 cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Đề xuất đóng mới hoàn toàn đội tàu du lịch bên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để mở rộng không gian phát triển du lịch vịnh Hạ Long sang bên vịnh Bái Tử Long, ban đầu, một số đơn vị liên quan từng đề xuất đưa một số tàu đang hoạt động bên vịnh Hạ Long sang để phục vụ du khách. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên đóng tàu mới hoàn toàn và ở đẳng cấp cao, với số lượng giới hạn, cùng các sản phẩm cao cấp, khác biệt với bên vịnh Hạ Long.

Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống

Việt Lâm |

Ngày 1.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã xác định chủ đề hoạt động năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào thực tế

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Tam Dương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

6.750 cán bộ Công đoàn Nghệ An học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thanh Thuỷ |

Ngày 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai 300 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 6.750 cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.