Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021: “Khát vọng Việt Nam”

Lê Phương |

Làm lợi hàng nghìn tỉ đồng, tạo ra bước ngoặt đột phá trong lĩnh vực khoa học, được xếp hạng trên bản đồ thế giới; hành động cao quý, quên bản thân để cứu người; hay làm tốt nhất công việc của một công nhân kỹ thuật... Đó là những tấm gương tiêu biểu, sinh động trong nhiều lĩnh vực của 3 tập thể và 6 cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 - “Khát vọng Việt Nam”, khẳng định một Việt Nam khát khao vươn lên. Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XVI với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra sáng 17.11.2021 là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng bình yên, khát vọng cống hiến của con người Việt Nam.
Các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2021.Ảnh: Văn Thắng
Các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2021.Ảnh: Văn Thắng 

Khát vọng chinh phục đỉnh cao

Là một trong 3 tập thể được vinh danh, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng) là một trong những tên tuổi “lẫy lừng” trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ không chỉ trong nước, mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế. Thành lập ngày 18.12.2001, đến nay, Viettel thành nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt. Viettel cũng tiên phong lựa chọn, làm chủ công nghệ hiện đại, không phụ thuộc vào đối tác.

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel còn là đơn vị chủ lực giúp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trở thành đơn vị số 1 về nộp ngân sách nhà nước trong nhiều năm. Tổng doanh thu trong 10 năm đạt 433.967 tỉ đồng; trong 10 năm tổng công ty có hơn 18.000 sáng kiến ý tưởng đăng ký, với tổng giá trị làm lợi gần 2.000 tỉ đồng.

Hiện nay Viettel là tổng công ty duy nhất vận hành, khai thác mạng lưới toàn cầu ở 11 thị trường Viettel kinh doanh mọi hoạt động vận hành, khai thác mạng lưới toàn cầu đều được giám sát và điều hành từ Hà Nội đồng thời đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu làm chủ, ứng dụng công nghệ mới đưa viễn thông Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Một tên tuổi khác của Bộ Quốc phòng là Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng. Thành lập ngày 28.1.2005, Cục có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển. Đến nay, Cục đã đấu tranh thắng lợi 153 chuyên án/328 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 730 vụ/1.839 đối tượng tội phạm ma túy. Chỉ đạo, phối hợp xác lập, điều tra, đấu tranh thắng lợi 882 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 12.335 vụ/16.198 đối tượng, thu 18,96 tấn ma túy các loại;...

Lĩnh vực giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh bằng những thành tích nổi bật: Tiên phong triển khai thành công Mô hình CDIO; Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; Giải pháp tài chính đại học… Giai đoạn 2009-2019, trung bình mỗi năm ĐHQG-HCM cung cấp nguồn nhân lực trên 10.000 người ở các cấp độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện, cả 7 trường thành viên ĐHQG-HCM đều đạt chuẩn AUN-QA hoặc chuẩn của Bộ GD&ĐT; 62 chương trình đạt các chuẩn AUN-QA, CTI, FIBAA, ACBSP, và ABET. Từ năm 2013, ĐHQG-HCM luôn trong top 150 trường tốt nhất Châu Á (QS Asia) và nhóm 701-750 trường tốt nhất thế giới (QS World năm 2018, 2019). Theo công bố QS GER 2020, ĐHQG-HCM thuộc top 301-500 đại học có tỉ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới.

Những tấm gương có sức lan tỏa

Ngoài 3 tập thể, Vinh quang Việt Nam 2021 còn vinh danh các cá nhân có thành tích đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc, trong đó có những cá nhân đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, thành tựu khoa học, cải tiến kỹ thuật và phát triển công nghệ.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược - Tập đoàn TH là 1 trong 3 “nữ tướng” được vinh danh tại Chương trình năm nay. Là người đặt viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho Tập đoàn TH góp phần phát triển ngành công nghiệp sữa tươi sạch tại Việt Nam, bà Thái Hương dẫn dắt TH trở thành đơn vị đầu tiên được phép ghi trên bao bì là sản phẩm “Sữa tươi sạch”; Tiên phong đưa ra những kiến nghị nhằm minh bạch hóa thị trường sữa Việt Nam; xây dựng Đề án “Dinh dưỡng người Việt” mang lại giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp cho người Việt ở mọi độ tuổi;...

Lĩnh vực y tế, bà Huỳnh Thị Phương Liên, Chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 01 (VABIOTECH), Bộ Y tế đã nghiên cứu thực hiện: 12 đề tài câp bộ và cấp nhà nước. Từng tham gia chiến trường “B”, tu nghiệp tại CHDC Đức, bà về công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và chủ trì nghiên cứu nhiều công trình khoa học giá trị. Trong suốt quá trình công tác bà đã nghiên cứu sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất từ não chuột thành công; năm 1997 đưa vào chương trình tiêm chủng cho trẻ em 1-5 tuổi toàn quốc... Hoàn thiện quy trình công nghệ, sản xuất 19 loạt vaccine đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế...

Cá nhân được vinh danh còn có ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Là người sáng lập, lãnh đạo công ty, ông Lê cùng doanh nghiệp và người lao động đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Theo đó, nhiều loại máy, thiết bị được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học - Công nghệ như: Máy vò chè, thiết bị trưng cất tinh dầu quế, máy ép miến, lò sấy buồn dốt hình trụ nằm ngang với giàn sấy di động, máy cuốn hồ bột dong chín… tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động...

Ngoài những tên tuổi cá nhân, tập thể đã nổi danh, Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 - “Khát vọng Việt Nam” còn vinh danh những anh hùng thầm lặng, những người mà sau “chiến công” họ có thể là một nông dân, một sinh viên, một người lao động rất đỗi bình dị.

Ông Trương Thái Sơn là công nhân kỹ thuật điện tại Công ty Điện lực Chợ Lớn (Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh). Từ năm 2006 đến nay, ông Sơn có gần 30 sáng kiến (tạo 1 khung sắt nâng độ cao máy biến thế cho phù hợp với bệ máy biến thế trong các phòng biến điện; cải tiến chân pha lưới điện kết hợp phương pháp chiều quay 3 pha hạ thế;) làm lợi cho Tổng Công ty và ngành điện nhiều tỉ đồng.

Lắng đọng, xúc động nhất là câu chuyện của em Nguyễn Văn Nhã - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế). Chiều 30.4.2021, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận, Nhã (23 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được các bạn vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi. Chàng trai quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Ngày 6.5.2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2021  

3 tập thể được vinh danh:

1. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

2. Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

3. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

6 cá nhân được vinh danh:

1. Ông Trương Thái Sơn, công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quản lý Vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp.

2. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, Tập đoàn TH.

3. Bà Huỳnh Thị Phương Liên, Chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 01 (VABIOTECH), Bộ Y tế.

4. Em Nguyễn Văn Nhã - sinh viên Khoa CNTT, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

5. Ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

6. PGS.TS Trần Thị Thu Hà - Giảng viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Tính đến năm 2021, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” đã qua 16 lần tổ chức. Tổng số các tập thể, cá nhân được vinh danh qua 16 kỳ “Vinh Quang Việt Nam” là 246, trong đó có 88 tập thể và 158 cá nhân.

 
Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt giảng viên được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam"

ANH THƯ |

Ngày 16.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt giảng viên tiêu biểu được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2021.

Vinh quang Việt Nam 2021: Tôn vinh những Khát vọng Việt Nam

Nhóm PV |

Năm 2021, chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức đã trở lại với chủ đề "Khát vọng Việt Nam". Vinh quang Việt Nam năm nay tiếp tục tuyên dương 6 cá nhân và 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam - 2021 “Khát vọng Việt Nam”: Truyền cảm hứng, lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

LĐ |

Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp mặt giảng viên được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam"

ANH THƯ |

Ngày 16.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt giảng viên tiêu biểu được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2021.

Vinh quang Việt Nam 2021: Tôn vinh những Khát vọng Việt Nam

Nhóm PV |

Năm 2021, chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức đã trở lại với chủ đề "Khát vọng Việt Nam". Vinh quang Việt Nam năm nay tiếp tục tuyên dương 6 cá nhân và 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam - 2021 “Khát vọng Việt Nam”: Truyền cảm hứng, lan toả những điều tốt đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên

LĐ |

Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.