Chương trình phúc lợi y tế đầu tiên cho đoàn viên Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 29.5, Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty TNHH Chăm sóc sức khoẻ Gia Việt Sài Gòn khởi động chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Tất cả vì đoàn viên, người lao động

Chương trình được khởi động nhân dịp tổ chức lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Gia Việt Sài Gòn tại căn nhà số 157 Hà Giang, TP.Bảo Lộc.

Được biết, đây vốn là trụ sở làm việc của Công đoàn ngành Chè – Cà phê của tỉnh. Năm 2017, sau khi đơn vị này giải thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao cho Nhà Văn hoá Lao động quản lý nhằm phục vụ các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện lân cận.

 
Đại diện Công đoàn Lâm Đồng đi thăm cơ sở, trang thiết bị phòng khám mới khai trương.

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Để chương trình đi vào hoạt động ngày hôm nay là kết quả của quá trình 2 năm Nhà Văn hoá Lao động tỉnh đề xuất ý tưởng, phối hợp cùng với LĐLĐ tỉnh, TP.Bảo Lộc chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ và đi đến đàm phán, ký kết với Công ty TNHH Chăm sóc sức khoẻ Gia Việt Sài Gòn.

Tất cả nỗ lực này của chúng tôi đều vì mong muốn đoàn viên, người lao động cũng như toàn thể nhân dân nói chung trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng một chương trình phúc lợi y tế thiết thực, chất lượng nhất.”

Theo đó, chương trình phúc lợi y tế sẽ dành cho đoàn viên, người lao động và con cái của họ khi đến khám, điều trị sức khoẻ tại phòng khám với nhiều ưu đãi thiết thực như:

- Giảm từ 5% đến 15% chi phí khám, điều trị sức khỏe định kỳ hàng năm.

     - Khám bệnh, phát thuốc, tư vấn điều trị miễn phí 2 lần/năm theo kế hoạch hai bên thống nhất hàng năm.

    - Hỗ trợ hoạt động công đoàn cơ sở 5% tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên.

    - Miễn phí khám sức khoẻ tổng quát và giảm tối thiểu 15% tổng chi phí khám, điều trị sức khỏe cho người cao tuổi (từ 75 tuổi trở lên).

Sẵn sàng phục vụ

Bà Vũ Thị Thanh Hoà – Giám đốc Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt Sài Gòn chia sẻ: “Các trang thiết bị y tế của phòng khám đều được trang bị mới, thuộc loại hiện đại nhất nhì hiện nay ở Việt Nam. Đội ngũ y, bác sĩ đều là những người có trình độ chuyên môn cao, uy tín ở các bệnh viện lớn trong tỉnh và TP.Hồ Chí Minh với đầy đủ các chuyên khoa như Nội – Tim mạch, Cơ – Xương - Khớp, Sản, Nhi…

Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho đoàn viên, người lao động và người dân nói chung. Bên cạnh đó, phòng khám cũng sẽ cùng với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, giảm giá, miễn phí theo chương trình hai bên đã ký kết.”

 
Phòng khám có đầy đủ các chuyên khoa để chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động và nhân dân.
 
Các máy móc, thiết bị y tế vô cùng hiện đại.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Đây là chương trình phúc lợi đầu tiên trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện”.

Ông cũng tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP. Bảo Lộc cũng như sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt Sài Gòn và sự phối hợp, hưởng ứng của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong tỉnh… Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” sẽ thành công.

Ngay sau lễ khai trương, nhiều người dân, đoàn viên, người lao động đã được khám chữa bệnh miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, LĐLĐ TP.Bảo Lộc chia sẻ: “Bây giờ không chỉ người dân Bảo Lộc và các huyện lân cận không phải đi quá xa để có một địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng, uy tín nữa mà với những chính sách ưu đãi thiết thực như thế này thì đoàn viên, người lao động chắc chắn cũng sẽ rất phấn khởi.”

 
Phòng khám cam kết sẽ cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động như đã ký kết.

Được biết, trên địa bàn TP.Bảo Lộc hiện có khoảng 7 nghìn đoàn viên, người lao động. Thấu hiểu nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của đoàn viên, người lao động là rất lớn, LĐLĐ TP.Bảo Lộc cho biết sẽ phối hợp với Phòng khám sớm tuyên truyền để doanh nghiệp và người lao động biết đến và tham gia chương trình.”

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng vinh danh 30 doanh nghiệp vì người lao động

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 25.5, tại Hội trường Tỉnh uỷ Lâm Đồng, 30 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được vinh danh trong Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp vì người lao động” tiêu biểu năm 2022, được tổ chức bởi Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Thiết thực "Ngày hội công nhân" ở Đức Trọng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Sáng 22.5, Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, tổ chức “Ngày hội công nhân", thu hút hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia.

Lâm Đồng: Hội thao cụm thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

ĐỨC THIỆM |

Sáng 19.5, Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thao, thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Lâm Đồng vinh danh 30 doanh nghiệp vì người lao động

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Chiều ngày 25.5, tại Hội trường Tỉnh uỷ Lâm Đồng, 30 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được vinh danh trong Hội nghị biểu dương “Doanh nghiệp vì người lao động” tiêu biểu năm 2022, được tổ chức bởi Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Thiết thực "Ngày hội công nhân" ở Đức Trọng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Sáng 22.5, Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, tổ chức “Ngày hội công nhân", thu hút hơn 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia.

Lâm Đồng: Hội thao cụm thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

ĐỨC THIỆM |

Sáng 19.5, Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thao, thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia.