Chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn

Hoàng Quang |

Nằm trong Chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn và chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động đã được tổ chức tại  Khu Công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trong ngày đầu tiên của chương trình, 150 nữ đoàn viên, công nhân lao động của Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina - Khu Công nghiệp Đông Mai đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trực tiếp tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, kiểm tra, siêu âm, chuẩn đoán bệnh lí; tặng thuốc miễn phí, hỗ trợ các biện pháp y tế… giúp cho nữ đoàn viên, công nhân lao động thêm hiểu biết về sức khỏe của mình và biết cách chăm sóc phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt nhất phục vụ cuộc sống gia đình và lao động sản xuất.

Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Y tế tổ chức. Cũng trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ tỉnh đã nhận hỗ trợ từ Công đoàn Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh 450 túi thuốc với tổng giá trị 36 triệu đồng dành tặng cho công nhân lao động thuộc LĐLĐ thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ và huyện Hải Hà.

Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” được LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tuyên dương 60 “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”; tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”…

Công đoàn các cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do giảm đơn hàng; ủng hộ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Công đoàn giải ngân cho ít nhất 300 công nhân lao động vay vốn từ “Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Công đoàn Quảng Ninh”. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động vận động và ký thỏa thuận Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi với tổng trị giá hưởng lợi tối thiểu 1,5 tỉ đồng cho CNVCLĐ…

Chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn mà cụ thể là Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động đã được các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh quan tâm, triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động.

Điều đó thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, công nhân lao động xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo tổ chức phản động Việt Tân viết bài kích động tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Thông báo chính thức từ Bộ Công an khẳng định: “Việt Tân” cùng với “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và “Triều đại Việt” là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là “Việt Tân”, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong Nhân dân.

Đại hội công đoàn tại nơi có nhiều khu Công nghiệp nhất Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.5, LĐLĐ thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội Công đoàn thị xã Quảng Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.

Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong

Hoài Luân |

Bình Định - Cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga khiến xe máy tông thẳng vào tường làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Dấu ấn Nhà giáo anh hùng Nguyễn Văn Bôn với ngành giáo dục Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959 hàng trăm giáo viên xung phong lên dạy học ở Tây Bắc, trong đó có Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Bôn - một trong những nhà giáo thế hệ đầu của ngành giáo dục Điện Biên.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Bỏ thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức sẽ giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Vương Trần |

Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm tiếp tục thực hiện cải cách công vụ, đổi mới phương thức quản lý đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính.

Cảnh báo tổ chức phản động Việt Tân viết bài kích động tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Thông báo chính thức từ Bộ Công an khẳng định: “Việt Tân” cùng với “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và “Triều đại Việt” là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là “Việt Tân”, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong Nhân dân.

Đại hội công đoàn tại nơi có nhiều khu Công nghiệp nhất Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.5, LĐLĐ thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội Công đoàn thị xã Quảng Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.