Chương trình Mái ấm Công đoàn: Nỗ lực cải thiện nhà ở cho đoàn viên

P.Linh |

Từ nguồn kinh phí đóng góp của đoàn viên, các cấp Công đoàn Khánh Hòa kết nối với nhiều đơn vị để hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn. Qua 15 năm triển khai, hàng trăm đoàn viên đã có nhà mới khang trang, giải quyết được vấn đề khó khăn về chỗ ở.

Thêm những mái nhà hạnh phúc

2 tháng trước, nhìn ngôi nhà mái tôn bị gỉ sét, tường sơn ẩm mốc, thấm nước, nền nhà cũ chắp vá… chị Lê Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Cam Linh, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) lo lắng vì mùa mưa sắp đến. Nếu không sửa nhà, gia đình 4 người chắc sẽ phải chịu cảnh ngập ướt... Nắm được tâm tư của đoàn viên, Công đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo hướng dẫn chị Xuân làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. “Nhận tin hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, tôi mừng lắm. Kinh phí dự trù khoảng 50 triệu đồng, thực tế làm hết gần 70 triệu đồng. Trong đó, có 25 triệu đồng của Công đoàn hỗ trợ, gia đình tôi quyết tâm làm” - chị Xuân nói.

Nhận phần kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà từ tay cán bộ Công đoàn tỉnh khi đến nghiệm thu, chị Võ Thị Kim Huệ - nhân viên Hộ lý Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (trú Tổ dân phố Phú Lộc Tây 2, thị Trấn Diên Khánh) không khỏi xúc động. Những năm qua, một mình nuôi con ăn học với đồng lương eo hẹp, chị Huệ mong mỏi có một ngôi nhà tươm tất để không phải chật vật mùa mưa gió. “ Ngôi nhà cũ lụp xụp ông bà cho xuống cấp lắm mà mẹ con khó khăn. Nay với sự hỗ trợ 25 triệu đồng của tổ chức Công đoàn, cộng với số tiền tích góp, vay mượn, tôi sửa nhà hết 50 triệu đồng” - chị Huệ tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Trang Đài - Công nhân Công ty TNHH MTV Rapexco - Đại Nam cho biết: “Trong mơ tôi cũng không nghĩ mình xây được nhà”. Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ với thu nhập gần 4,5 triệu đồng/tháng nên chị Đài chỉ mong tiền lương đủ trang trải cuộc sống. Được gia đình cho đất nhưng không thể xây nhà nên mẹ con chị Đài ở nhờ nhà em trai. Từ nguồn kinh phí 50 triệu đồng do Công đoàn hỗ trợ, cộng với sự giúp đỡ của người thân, ngôi nhà 61m2 với 3 phòng đủ đã được hoàn thiện. Ngày bàn giao kinh phí, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng CĐCS còn tặng mẹ con chị Đài chiếc máy giặt mới. Chị Đài nói: “Tôi không biết phải diễn tả niềm vui của mình thế nào. Nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ từ Chương trình Mái ấm Công đoàn thì còn lâu mẹ con tôi mới có được căn nhà này”.

Giảm áp lực nhà ở cho người lao động

Bà TrầnThị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Sau gần 3 tháng thực hiện các bước khảo sát, xét duyệt, giám sát xây dựng, đến nay 16 ngôi nhà mái ấm được hỗ trợ trong đợt 2 năm 2022 đã hoàn thành. Trong tháng 9, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với các LĐLĐ huyện, ngành, CĐCS tổ chức bàn giao nhà cho đoàn viên kịp về trước mùa mưa bão. Trong số 16 nhà hỗ trợ đợt này có 12 nhà Mái ấm Công đoàn được xây mới với kinh phí Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng/trường hợp; 4 nhà của đoàn viên đã xuống cấp sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng/trường hợp. Từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn đã đi khảo sát và hỗ trợ đoàn viên xây 30 nhà mái ấm với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát hỗ trợ 10 đoàn viên đủ điều kiện kịp thời có nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cũng theo lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa, qua 15 năm Chương trình Mái ấm Công đoàn đã và đang được các cấp Công đoàn Khánh Hòa triển khai hiệu quả với 530 đoàn viên được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng.

“Với lợi ích thiết thực là mang đến ngôi nhà kiên cố, giúp đoàn viên an cư, chương trình từ phát động ban đầu của Công đoàn đến nay đã có nhiều đơn vị cùng chung tay hỗ trợ cho đoàn viên thông qua các chương trình phúc lợi được LĐLĐ tỉnh ký kết với 30 doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian qua. Một số CĐCS cũng chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên ngay tại đơn vị. Với sự giám sát của Công đoàn các cấp, nguồn hỗ trợ được trao đúng người cần, đảm bảo công bằng, công khai và nhất là thực sự tiếp sức kịp thời được cho đoàn viên cải thiện đời sống” - bà Hương cho biết.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ.

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Đức Thanh – đoàn viên Công đoàn Công ty CP KIP Việt Nam.

Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên xây mới và sửa nhà

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ông Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang cho biết, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ.

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Đức Thanh – đoàn viên Công đoàn Công ty CP KIP Việt Nam.

Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên xây mới và sửa nhà

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ông Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang cho biết, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.