Chung tay sẻ chia với khó khăn của học sinh, sinh viên

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam cho rằng, việc đóng góp “Máy tính cho em” sẽ trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các trường học, cho ngành, cho các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Sự hưởng ứng tích cực

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam cho hay, năm học 2021 - 2022 đã bắt đầu với muôn vàn khó khăn đến với các nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Rất nhiều trường học hiện nay phải tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, các điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập trực tuyến đang gặp phải những khó khăn cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành.

Ông Ân cho biết, Chương trình được phát động, kêu gọi các ban, bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Ngày 10.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo và CĐGD Việt Nam đã có văn bản gửi Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch CĐGD các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đại học, các trường đại học, các cơ sở giáo dục tổ chức vận động, hưởng ứng chương trình, chung tay quyên góp để hỗ trợ “Máy tính cho em” bằng cách đóng góp mỗi người tối thiểu 1 ngày thu nhập và các trang thiết bị thông tin phục vụ cho việc dạy học trực tuyến.

Chung tay chia sẻ

Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ triển khai cụ thể đến CĐGD các tỉnh, thành phố, tới Công đoàn các trường đại học, các đơn vị trực thuộc nội dung của cuộc vận động. Qua đó, chuyển tải thông tin để bản thân mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành hiểu rõ chủ trương đúng đắn và mang ý nghĩa nhân văn cao cả này; kêu gọi và động viên mỗi cán bộ đoàn viên, nhà giáo người lao động hãy chung tay, chia sẻ với những khó khăn của học sinh, sinh viên cùng với sự vào cuộc của toàn xã hội.

“Sự tham gia ủng hộ của mỗi cán bộ trong ngành sẽ thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Việc đóng góp “Máy tính cho em” sẽ trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các trường học, cho ngành, cho các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Đồng thời, tạo bước chuyển ứng dụng công nghệ số vào quá trình vận hành các nhà trường, vào quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay” - ông Ân chia sẻ.

Theo CĐGD Việt Nam, việc tiếp nhận, phân bổ sẽ thực hiện tại các tỉnh, thành phố với đầu mối là CĐGD các tỉnh, thành phố. CĐGD Việt Nam sẽ tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các đại học, các trường đại học và các tổ chức khác. Đơn vị đã có kế hoạch triển khai, nắm bắt thông tin hàng tuần trên hệ thống website để kịp thời tiếp nhận, phân bổ đúng đối tượng, kịp thời và đúng quy định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Eurowindow Holding chung tay cùng cả nước chống dịch

Minh An |

Chung tay cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Eurowindow Holding đã tham gia đóng góp, ủng hộ, trao tặng tiền mặt cũng như hiện vật đến nhiều người dân, quỹ, tổ chức, tỉnh thành trên cả nước.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chung tay cùng LĐLĐ tỉnh Bình Dương chống COVID-19

Nông Thị Quyên |

Để chung tay cùng các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa quyết định hỗ trợ LĐLĐ tỉnh Bình Dương số tiền 20.000.000 đồng.

Tình nguyện viên "đặc biệt" chung tay chăm sóc người bệnh mắc COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày qua tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức, TPHCM) - nơi tiếp nhận, điều trị hàng ngàn trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch đã có sự góp mặt cùng hỗ trợ của những tình nguyện viên Phật Giáo cùng chung tay hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Eurowindow Holding chung tay cùng cả nước chống dịch

Minh An |

Chung tay cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Eurowindow Holding đã tham gia đóng góp, ủng hộ, trao tặng tiền mặt cũng như hiện vật đến nhiều người dân, quỹ, tổ chức, tỉnh thành trên cả nước.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chung tay cùng LĐLĐ tỉnh Bình Dương chống COVID-19

Nông Thị Quyên |

Để chung tay cùng các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa quyết định hỗ trợ LĐLĐ tỉnh Bình Dương số tiền 20.000.000 đồng.

Tình nguyện viên "đặc biệt" chung tay chăm sóc người bệnh mắc COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những ngày qua tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức, TPHCM) - nơi tiếp nhận, điều trị hàng ngàn trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch đã có sự góp mặt cùng hỗ trợ của những tình nguyện viên Phật Giáo cùng chung tay hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19.