Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Vương Trần |

Chiều 24.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng đã tổ chức diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” trong công nhân lao động khu kinh tế Hải Phòng tại Công ty Kokuyo (Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng).

Tham gia chương trình có bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Bùi Phương Chi – Trưởng phòng công tác giới, Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng… và hàng trăm công nhân lao động (CNLĐ)

Bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Chương trình được triển khai với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

 
 Các vị khách mời giao lưu cùng với CNLĐ. Ảnh Trần Vương

Theo số liệu thống kê từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ mới nhất, trên 58% phụ nữ  đã từng chịu ít nhất một trong 3 hình thức bạo lực trong đời, đó là: bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần và bạo lực tình dục. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp.

Tại chương trình, TS. Đào Thị Ái Thi – Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia, khách mời đã giao lưu với hàng trăm CNLĐ. Các CNLĐ đã được giải đáp, nhận diện các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hình thức tuyên truyền qua các câu hỏi, đố vui, qua các hình ảnh và giao lưu trực tiếp qua các câu chuyện thực tế đã rất thu hút mọi người.

Các câu hỏi trong chương trình cũng rất gần gũi, thân thuộc, được lấy dẫn chứng từ cuộc sống thường ngày nên rất thân quen. Nhiều CNLĐ đã tham gia trò chơi và đã được nhận các phần quà.

Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hải Phòng cũng đề nghị, yêu cầu các CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc cần phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề: "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" được phát động trên cả nước từ ngày ngày 15.11-15.12

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.