“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

|

Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” tại Công ty TNHH Youngone Nam Định.

Tại diễn đàn, cán bộ Công đoàn và CNLĐ được tư vấn về những kinh nghiệm trong giữ gìn hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; những vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Diễn đàn nhằm trang bị cho CNVCLĐ có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho bản thân, các thành viên gia đình; tuyên truyền đến mọi người cùng chung tay thực hiện, xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững, hướng đến một xã hội không bạo lực. B.H

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: Hỗ trợ 10 Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên khó khăn. Theo Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty (TCty) Hàng hải Việt Nam, hằng năm có tới 80% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 90% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định của pháp luật. Trong đó, 45% thỏa ước có những điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật đối với người lao động; đa số các đơn vị đều ban hành và thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

Nhằm chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong năm 2019, CĐ TCty thực hiện hỗ trợ 10 nhà Mái ấm CĐ với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Riêng tháng 11.2019, CĐ TCty đã hỗ trợ 2 Mái ấm CĐ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. H.T

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Tuyên truyền pháp luật lao động tới hơn 220 đoàn viên. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm vừa phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền về văn hóa doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động và công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho 220 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma.

Tại hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia truyền đạt những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động đặc biệt nhấn mạnh về quyền, nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) trong việc chấp hành pháp luật lao động như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội liên quan trực tiếp đến NLĐ như việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, luật phòng chống tác hại của ma túy, HIV/AIDS… tại doanh nghiệp.

Hội nghị đã dành thời gian để báo cáo viên đặt ra các câu hỏi tình huống cùng các học viên trao đổi sôi nổi những vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, những vấn đề thiết thực liên quan đến chế độ chính sách, công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS đối với NLĐ. T.T

Bình Dương: Mở đường dây nóng và xây trung tâm sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp. Ngày 24.11, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh người dân và khánh thành Trung tâm sáng kiến cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh các vấn đề tồn tại, công chức gây phiền hà trong quá trình giải quyết giấy tờ hồ sơ hay kiến nghị giải pháp phục vụ cộng đồng qua hệ thống đường dây nóng. Đường dây nóng cũng tiếp nhận các vấn đề liên quan đến giao thông, an ninh trật tự… Các kênh tiếp nhận đa dạng như gọi điện trực tiếp đến số 1022, liên hệ qua Internet (Zalo, Viber, Facebook) giúp việc phản ánh, kiến nghị được thuận tiện. Sau khi tiếp nhận phản ánh, tổng đài sẽ gửi thông tin đến các đơn vị chức năng liên quan xử lý và phản hồi kết quả cho người dân.

Cùng với việc thiết lập đường dây nóng, Bình Dương đưa vào vận động Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp. Giải pháp và hạ tầng mới này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đô thị công nghiệp theo hướng thông minh; tạo môi trường năng động sáng tạo giúp giới trẻ khởi nghiệp. ĐÌNH TRỌNG

Làm rõ vụ nhóm “quái xế” tông nữ công nhân rồi bỏ trốn. Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ “quái xế” chạy tốc độ cao tông người nguy kịch rồi bỏ trốn vào khoảng 22h30 ngày 20.11, trên đường Hùng Vương thuộc TP.Thủ Dầu Một. Nạn nhân là chị N.T.T.D (34 tuổi, công nhân) đi làm đêm ở Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Dương về. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhóm “quái xế” rồ ga chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Rất may, người dân đi trên đường kịp thời phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguồn tin từ Công an Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, hiện sức khỏe nạn nhân đã tạm ổn định nhưng vẫn còn phải điều trị. Về nhóm “quái xế”, công an đã xác định được chủ phương tiện gây tai nạn và gửi giấy mời trong tuần tới lên làm việc để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. ĐÌNH TRỌNG

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.