Chung kết và trao giải liên hoan tiếng hát công nhân lao động năm 2022

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chiều ngày 26.6, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức chung kết và trao giải Hội thi Liên hoan Karaoke “Tiếng hát công nhân lao động” năm 2022.

Qua các vòng thi tại các khu vực từ ngày 15.5 - 12.6, liên hoan Karaoke đã chọn 25 tiết mục xuất sắc nhất vào thi vòng chung kết, với 10 tiết mục đơn ca, 08 tiết mục song ca tam ca, 07 tiết mục tốp ca.

Kết quả, ở thể loại đơn ca Ban tổ chức trao 1 giải nhất (2,5 triệu đồng), 2 giải nhì (2 triệu đồng), 3 giải 3 (1,5 triệu đồng), 4 giải tư (1 triệu đồng);

Song ca - Tam ca, BTC trao 1 giải nhất (3 triệu đồng), 1 giải nhì (2,5 triệu đồng), 2 giải 3 (2 triệu đồng), 3 giải 4 (1,5 triệu đồng); và thể loại tốp ca gồm 1 giải nhất (4 triệu đồng), 1 giải nhì (3 triệu đồng), 1 giải 3 (2 triệu đồng), 4 giải tư (1 triệu đồng).

 
Chương trình chung kết thu hút hơn 500 đoàn viên công đoàn tham gia cổ vũ.

Hội thi đã tạo không khí vui tươi phấn khởi và tạo sân chơi giải trí lành mạnh bổ ích cho công nhân lao động sau những giờ làm việc hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa nghệ thuật trong đội ngũ công nhân viên chức lao động; Duy trì và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, nhất là sau 02 năm phòng chống dịch COVID-19 các hoạt động văn hóa văn nghệ hầu hết bị tạm hoãn.

 
Các thí sinh đơn ca nhận giải.

Liên hoan Karaoke cũng là dịp tạo điều kiện giao lưu gắn kết giữa các Công đoàn cơ sở trong các Khu chế xuất, khu công nghiệp, cũng như để công nhân lao động có dịp thể hiện tài năng ca hát và biểu diễn của mình.

Ông Phạm Văn Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM, chia sẻ, các tiết mục đạt giải hôm nay sẽ trở thành các hạt nhân nồng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ tại các Công đoàn cơ sở, tạo nguồn văn nghệ cho các đơn vị khi tổ chức các liên hoan, hội diễn, các hoạt động văn hóa văn nghệ tại cơ sở.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại không tiền mặt

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - "Chợ phiên không tiền mặt" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc dự án Ngày không tiền mặt năm 2022. Chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn để công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM được trải nghiệm các hình thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, không sử dụng tiền mặt.

Cần có giải pháp đưa lao động khu vực phi chính thức về khu vực chính thức

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Hiện người lao động đang dần dịch chuyển từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức (khu vực người lao động không được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội). Chính vì vậy, cần có giải pháp để thu hút lao động từ khu vực phi chính thức trở về khu vực chính thức, nhằm phát triển chuỗi cung ứng lao động, ổn định sau đại dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công nhân được trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại không tiền mặt

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - "Chợ phiên không tiền mặt" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc dự án Ngày không tiền mặt năm 2022. Chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn để công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM được trải nghiệm các hình thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, không sử dụng tiền mặt.

Cần có giải pháp đưa lao động khu vực phi chính thức về khu vực chính thức

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Hiện người lao động đang dần dịch chuyển từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức (khu vực người lao động không được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội). Chính vì vậy, cần có giải pháp để thu hút lao động từ khu vực phi chính thức trở về khu vực chính thức, nhằm phát triển chuỗi cung ứng lao động, ổn định sau đại dịch COVID-19.