Chuẩn bị Tết đủ đầy cho người lao động

NAM DƯƠNG |

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn (CĐ) của TP.Hồ Chí Minh đã có những chuẩn bị chu đáo để chăm lo Tết đủ đầy cho người lao động (NLĐ) với phương châm mọi công nhân lao động (CNLĐ) đều có Tết đầm ấm.

Bảo đảm mọi người lao động đều có Tết đầm ấm

Từ gần 1 tháng qua, sau giờ làm việc, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty May Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) lại tất bật chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho gần 2.600 công nhân lao động (CNLĐ) của Cty. Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết, dự kiến năm nay Cty vẫn tiếp tục thưởng cho mỗi công nhân (CN) 1 tháng lương.

Ngoài ra, ngày 4.1.2020 (nhằm ngày 10.12 âm lịch), công ty (Cty) sẽ cho toàn bộ CN nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương để tham gia “Lễ hội sắc màu dân tộc”. Theo đó, các đoàn viên trong 25 tổ CĐ của Cty sẽ “hóa thân” thành các dân tộc trong số 54 dân tộc anh em của Việt Nam và thi nấu các món ăn truyền thống ngày Tết của dân tộc đó.

Trong ngày hội, các CN còn chơi các trò vận động, tham gia hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng - mừng Xuân” và được mua hàng giảm giá khoảng 30% so với thị trường do các đối tác của Cty bán. Chưa hết, các CN còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Những CN có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết sẽ được tặng quà. “Trong ngày hội, CĐ còn tổ chức tuyên truyền về đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ quyền biển đảo Việt Nam cho CN” - ông Hải chia sẻ.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty PouYuen Việt Nam - cho hay, dự kiến năm nay, Cty tiếp tục thưởng cho NLĐ từ 1 đến 2,2 tháng lương/người, tùy thâm niên làm việc cho Cty. Với trên 63.000 CN, chỉ riêng tiền lương, thưởng Tết cho NLĐ, Cty phải chuẩn bị hơn 1.000 tỉ đồng. CĐ Cty cũng chi khoảng 15 tỉ đồng để mua quà tặng CN trong dịp Tết. Ngoài ra, Cty và CĐ phối hợp tặng vé xe cho NLĐ về quê ăn Tết theo mức Cty 50%, CĐ 20% và NLĐ 30%. Riêng khoản tiền này cũng trên 3 tỉ đồng.

Không chỉ CĐCS, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng tích cực chuẩn bị chăm lo Tết cho NLĐ. Theo ông Đinh Anh Sâm - Chủ tịch CĐ TCty Nông nghiệp Sài Gòn, CĐ đã có kế hoạch tặng quà cho các CN có hoàn cảnh khó khăn ở từng đơn vị trị giá 1 triệu đồng/phần; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNLĐ.

“Đặc biệt, năm nay, CĐ vừa ký kết chương trình bán hàng giảm giá ít nhất 10% cho đoàn viên với hai đơn vị cung cấp thực phẩm và nước mắm. Do đó, dù có ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, thị trường có thể khan hiếm thịt, nhưng vẫn có nguồn cung đầy đủ, bảo đảm chất lượng, giá thấp hơn thị trường cho đoàn viên” - ông Sâm nói.

Tặng vé máy bay cho 500 công nhân có thành tích đặc biệt

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - cho biết, đến nay LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho CNLĐ ở 3 cấp CĐ Thành phố, quận huyện và cơ sở với 6 nội dung. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giám sát việc doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết, điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho NLĐ. Bởi lẽ, Tết âm lịch cũng là dịp đầu năm dương lịch - thời điểm doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu cho NLĐ.

Điểm mới trong dịp Tết Canh Tý 2020, ngoài các đối tượng truyền thống, thì những gia đình CNLĐ có hai con, có đóng góp tốt cho doanh nghiệp và các đoàn viên ở các nghiệp đoàn cũng sẽ được chăm lo. Đặc biệt “Chương trình Tấm vé nghĩa tình” năm nay, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tặng vé máy bay cho khoảng 500 CN có thành tích đặc biệt đóng góp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cấp CĐ của TP sẽ đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi đoàn viên” để doanh nghiệp bán hàng giảm giá so với thị trường cho các đoàn viên CĐ, NLĐ; Chương trình chủ nhà trọ chăm lo NLĐ ở lại không về quê ăn Tết; Chương trình văn hóa, văn nghệ cho CNLĐ; Chương trình “Tết Sum vầy” cho khoảng 600 gia đình CNLĐ… “Phương châm của các cấp CĐ TP.Hồ Chí Minh là bảo đảm mọi CNLĐ đều có Tết đầm ấm” - ông Vũ cho hay.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Kim Phụng |

Sáng ngày 24.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chăm lo Tết cho người lao động Xuân Canh Tý 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Kim Phụng |

Sáng ngày 24.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chăm lo Tết cho người lao động Xuân Canh Tý 2020.