Chưa thống kê đủ con số thực về lao động mất việc do ảnh hưởng COVID-19

Nhiệt Băng |

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, không hiểu vì lý do gì, một số doanh nghiệp lại "né" khai báo con số thực người lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi LĐLĐ tỉnh đến làm việc, nắm tình hình.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi Khánh Hòa được công bố hết dịch COVID-19, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai 2 vấn đề chính.

Đó là vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tùy vào tình hình ổn định kinh doanh đón khách, tiến hành tiếp nhận lại người lao động mất việc trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. "Có thể nói đây là việc làm đương nhiên để ổn định kinh doanh" - ông Hòa cho hay.

Thứ 2 là chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục nắm tình hình người lao động tại doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong môi trường làm việc, không lơ là, chủ quan để đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho người lao động.

Theo ông Hòa, trong thời gian Khánh Hòa công bố dịch COVID-19, các doanh nghiệp chủ yếu khai báo cho người lao động nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ luân phiên do lúc ế khách, còn về số lao động thực bị cho thôi việc doanh nghiệp lại khai báo rất ít.

Chia sẻ về thực trạng này, ông Bùi Đăng Thành - Trưởng Ban chính sách - pháp luật (LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa) nói: "Trong thời gian Khánh Hòa ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi đã tiến hành làm việc với các doanh nghiệp để nắm tình hình người lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chỉ nói miệng là cắt giảm người lao động, cho nghỉ bù, còn đề nghị cung cấp con số cụ thể thì họ lại né tránh. Chúng tôi không biết họ giấu con số để làm gì".

Theo đánh giá của ông Thành, các khách sạn 3 sao thì chủ sử dụng lao động khai báo, còn các khách sạn 4-5 sao lại không chịu công khai cụ thể tình hình lao động. "Chúng tôi đề nghị báo con số thực để các cơ quan, trong đó có LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đề xuất hỗ trợ thì họ lại bảo tình hình chung nó vậy" - ông Thành chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dương Thanh Phương - Giám đốc điều hành khách sạn Vesna (Nha Trang) cho biết, dù vừa qua dịch bệnh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng khách sạn không sa thải nhân viên mà chỉ là giảm công.

"Nhiều người xin nghỉ không lương hay vì lý do gì thì danh sách lao động vẫn thế. Thực ra, điều mà doanh nghiệp lo lắng là sau khi ổn định tình hình đón khách mà người lao động lại không muốn làm nữa, còn doanh nghiệp chúng tôi thì luôn chào đón" - ông Phương nói và chia sẻ dù sao đội ngũ này vẫn đã được đào tạo quen với công việc rồi, nên không có lý do gì phải sa thải họ, ngược lại phải tìm cách giữ chân người lao động là đằng khác.

Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa - cho biết: "Việc khai báo lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có gì đâu mà lại giấu đi chứ. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp du lịch không thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nên tôi phải nắm lại thông tin này" - ông Vinh nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui của doanh nhân Khánh Hòa sau khi công bố hết dịch COVID-19

Phương Linh |

Vui mừng, thở phào chính là cảm xúc chung của người dân cũng như các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hòa sau khi Bộ Y tế công bố địa phương này hết dịch COVID-19.

LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

Phương Linh |

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã triển khai công tác bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ sau dịch.

Khánh Hòa tạm ngưng khai thác đường bay đến và đi Daegu

N.B |

Trong khi Đà Nẵng cho cách ly ngay những người về từ Daegu (Hàn Quốc) thì Khánh Hòa đã quyết định tạm ngưng khai thác đường bay đi và đến Daegu vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Niềm vui của doanh nhân Khánh Hòa sau khi công bố hết dịch COVID-19

Phương Linh |

Vui mừng, thở phào chính là cảm xúc chung của người dân cũng như các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hòa sau khi Bộ Y tế công bố địa phương này hết dịch COVID-19.

LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

Phương Linh |

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã triển khai công tác bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ sau dịch.

Khánh Hòa tạm ngưng khai thác đường bay đến và đi Daegu

N.B |

Trong khi Đà Nẵng cho cách ly ngay những người về từ Daegu (Hàn Quốc) thì Khánh Hòa đã quyết định tạm ngưng khai thác đường bay đi và đến Daegu vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.