Chưa đến 6% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động

HOA LÊ |

Theo báo cáo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2017 của Bộ LĐTBXH, tỉ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về tại nạn lao động rất thấp chưa nghiêm, chưa đầy đủ. Vì vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2017 của Bộ LĐTBXH, cả nước đã xảy ra 8.956 vụ TNLĐ làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động). Cụ thể, số vụ TNLĐ chết người là 898 vụ, số người chết là 928 người và 1.915 người bị thương nặng.

Đáng chú ý, đối với NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động, theo thống kê cả nước đã xảy ra 1.207 vụ TNLĐ làm 1.266 người bị nạn. Đối với đối tượng NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động, các vụ TNLĐ xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí luyện kim. Theo đó, điển hình tại các tỉnh Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh… , số vụ và số người chết vì TNLĐ cao.

Trong năm 2017 có 18.885/350.804 doanh nghiệp báo cáo về TNLĐ; ước khoảng 5,4% doanh nghiệp báo cáo. Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa nghiêm, chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá về tình tình đảm bảo ATLĐ hiện nay, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: “Các con số báo cáo về TNLĐ có độ vênh giữa báo cáo của Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH. Qua đây, có thể thấy chất lượng báo cáo của các doanh nghiệp về ATLĐ không đầy đủ. Điều này thể hiện qua tỷ trọng số lượng báo cáo ít và nhiều khi cũng che giấu tai nạn lao động nặng, nhất là ở khu vực phi kết cấu. Ở đây, có trường hợp che giấu, hoặc thỏa thuận bằng tiền bạc với gia đình khi xảy ra TNLĐ chết người”.

Thời gian qua, thống kê TNLĐ trong khu vực không có hợp đồng lao động được được chú trọng. Tuy nhiên, đánh giá về con số thông kê ở khía cạnh này, ông Mai Đức Chính  - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN khẳng định, báo cáo năm vừa rồi có được số lượng của khu vực phi kết cấu nhưng trong thực tế con số này còn nhiều hơn. Ở đây, công tác thống kê báo cáo hiện còn kém, tỷ trọng số người bị tai nạn lao động thống kê không được đầy đủ.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thi công gây chết người, chủ đầu tư cố tình "che giấu"

Trần Hóa |

Đang kiểm tra mặt bằng tại công trình xây dựng dự án khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Ngãi, bất ngờ bị một chiếc cần cẩu va vào người, anh Hiếu ngã xuống đất, trọng thương.

Công ty phải bồi thường cho người bị tai nạn lao động thế nào?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email anhkhox@xxx hỏi: Cách đây 2 tháng, tôi bị tai nạn lao động. Đến nay, tôi chưa nhận được khoản tiền bồi thường nào từ phía công ty. Xin hỏi, thời điểm nào thì công ty phải thực hiện bồi thường cho tôi và mức bồi thường cụ thể như thế nào?

Ngành than ở Quảng Ninh: Dồn dập xảy ra tai nạn lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Chỉ chưa đầy 2 tuần trong tháng 3.2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã để xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 thợ lò tử vong và 4 trường hợp khác bị thương. Đây được xem như mật độ dày đặc các vụ việc mất an toàn lao động xảy ra sau tết đối với công nhân ngành than.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thi công gây chết người, chủ đầu tư cố tình "che giấu"

Trần Hóa |

Đang kiểm tra mặt bằng tại công trình xây dựng dự án khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Ngãi, bất ngờ bị một chiếc cần cẩu va vào người, anh Hiếu ngã xuống đất, trọng thương.

Công ty phải bồi thường cho người bị tai nạn lao động thế nào?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email anhkhox@xxx hỏi: Cách đây 2 tháng, tôi bị tai nạn lao động. Đến nay, tôi chưa nhận được khoản tiền bồi thường nào từ phía công ty. Xin hỏi, thời điểm nào thì công ty phải thực hiện bồi thường cho tôi và mức bồi thường cụ thể như thế nào?

Ngành than ở Quảng Ninh: Dồn dập xảy ra tai nạn lao động

TRẦN NGỌC DUY |

Chỉ chưa đầy 2 tuần trong tháng 3.2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã để xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 thợ lò tử vong và 4 trường hợp khác bị thương. Đây được xem như mật độ dày đặc các vụ việc mất an toàn lao động xảy ra sau tết đối với công nhân ngành than.