Chưa có thêm chính sách hỗ trợ COVID-19 cho người lao động

Minh Hương |

Đối với người lao động bị mắc COVID-19 từ năm 2022, hiện chưa có thêm chính sách hỗ trợ.

Bà Hoàng Yến (Hà Nội) cho biết, gia đình bà mắc COVID-19 vào tháng 2.2022. Cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do, con trai còn đi học cấp 1. Bà Yến hỏi: "Gia đình bà có được hưởng trợ cấp do COVID-19 không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?"

Theo Chinhphu.vn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội trả lời vấn đề này, UBND TP.Hà Nội triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó:

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 của UBND TP. Hà Nội quy định hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)…

Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 2.12.2021 của UBND TP. Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đối với người bị mắc COVID-19 từ năm 2022 hiện chưa có chính sách hỗ trợ, do đó trường hợp của gia đình bàYến không có chế độ trợ cấp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công ty có được tự ý cho người lao động nghỉ việc không lương?

Minh Hương |

Công ty không thể tự ý cho người lao động nghỉ không lương. Chỉ khi có lý do mà luật quy định hoặc có thỏa thuận từ cả hai phía, công ty mới được phép cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Bùng nổ lừa đảo qua mạng xã hội, App vay tiền: Cách nào đối phó?

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố liên tục phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, trên không gian mạng hay vay tiền qua App. Đã có rất nhiều nạn nhân bị mất số tiền lên đến hàng tỉ đồng vì tin lời nhóm lừa đảo. Vậy cần làm gì để cảnh giác với những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo? Nếu đã mất tiền cần làm gì để lấy lại?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu gộp sổ nếu thời gian đóng bảo hiểm trên các sổ không trùng nhau.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công ty có được tự ý cho người lao động nghỉ việc không lương?

Minh Hương |

Công ty không thể tự ý cho người lao động nghỉ không lương. Chỉ khi có lý do mà luật quy định hoặc có thỏa thuận từ cả hai phía, công ty mới được phép cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Bùng nổ lừa đảo qua mạng xã hội, App vay tiền: Cách nào đối phó?

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố liên tục phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, trên không gian mạng hay vay tiền qua App. Đã có rất nhiều nạn nhân bị mất số tiền lên đến hàng tỉ đồng vì tin lời nhóm lừa đảo. Vậy cần làm gì để cảnh giác với những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo? Nếu đã mất tiền cần làm gì để lấy lại?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu gộp sổ nếu thời gian đóng bảo hiểm trên các sổ không trùng nhau.