Các đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, trong công tác tuyên giáo, thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền giáo dục; mạnh dạn sử dụng các phương thức, hình thức mới để chủ động đưa thông tin tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Vẫn theo đồng chí Trần Thanh Hải, công tác tuyên giáo đã có đóng góp tích cực vào việc giải quyết việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, NLĐ ở các doanh nghiệp (DN) có chủ DN bỏ trốn, các DN cắt giảm lao động. Theo đó, tổ chức Công đoàn (CĐ) đã nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của NLĐ; góp phần cung cấp thông tin chính thống đến NLĐ để NLĐ hiểu được chủ trương chung, ổn định tình hình của địa phương.
Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, các cuộc tiếp xúc với nhiều nhóm đối tượng để lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo hướng đảm bảo sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động, khẳng định sự tiến bộ, mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ…
Đồng chí Trần Thanh Hải cho hay, từ nay đến cuối năm, Tổng LĐLĐVN sẽ tăng cường tiến hành nghiên cứu, kết hợp hình thức online và phỏng vấn, hội thảo để từng bước định lượng hóa tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, về nhà ở, các chế độ, chính sách có liên quan… Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ có chương trình giáo dục chính trị dành riêng cho công nhân (CN), nhất là CN ở khu vực ngoài nhà nước. Đây là khu vực tập trung nhiều CN nhất nhưng còn nhiều thiệt thòi, khó khăn nhất.
Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN cũng sẽ tăng cường tuyên truyền để CN hiểu rõ hơn, nhất là về vấn đề lao động - CĐ trong Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế…
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã đóng góp các ý kiến đánh giá, đề xuất những giải pháp cho công tác tuyên giáo trong các lĩnh vực trong thời gian tới.
Chú trọng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng đầu năm, các Ban Tuyên giáo trong các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của cấp ủy, chủ động triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong đó, việc nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội luôn được các Ban Tuyên giáo chú trọng thực hiện.
Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được đặc biệt quan tâm; triển khai các giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và tổ chức đấu tranh trên Internet và mạng xã hội đạt kết quả. Một số cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban, tập huấn, thành lập các nhóm chuyên theo dõi, viết bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; huy động lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội xấu độc…