LĐLĐ TỈNH NINH BÌNH:

Chú trọng đến lợi ích của đoàn viên công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 27.9, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Văn phòng Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Cần chăm lo đến đời sống cho đoàn viên công đoàn

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm. Việc tổ chức triển khai tốt và có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư đã đề ra. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và công đoàn trên cơ sở, tiến tới tổ chức đại hội công đoàn tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các cấp công đoàn tỉnh Ninh Bình đang gặp phải. Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm mà tổ chức công đoàn tỉnh Ninh Bình đã đề ra.

Bênh cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu các cấp công đoàn tỉnh Ninh Bình phải tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, đối với mỗi một tổ chức, chất kết dính bền chặt nhất giữa các thành viên đó là lợi ích. Cần quan tâm, chú trọng đến lợi ích của đoàn viên công đoàn trên tất cả các mặt vật chất, tinh thần và chính trị. Lợi ích mang lại cho người đoàn viên phải khác với người lao động chưa phải là đoàn viên. Việc xét chọn, trao tặng, hỗ trợ thì phải quan tâm lựa chọn người đoàn viên trước. Bên cạnh đó, việc ký thỏa ước lao động tập thể phải đàm phán với nhiều doanh nghiệp, đơn vị…, nơi nào có tỉ lệ giảm giá lớn cho những người có thẻ đoàn viên thì ưu tiên ký kết.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đồng thời yêu cầu chú trọng việc phát triển đảng viên trong công nhân viên chức lao động, phải hướng dẫn quy trình thủ tục điều kiện… đến từng đoàn viên. Phải làm sao để đoàn viên thấy được lợi ích của công đoàn và tự nguyện xin gia nhập các tổ chức công đoàn. “Đây là nhiệm vụ lâu dài, chỉ khi tổ chức công đoàn mang lại lợi ích cho đoàn viên thì họ mới gắn kết với mình. Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm đến việc cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu.

Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đánh giá cao những thành công trong việc chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở, để tiến tới tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và tiến tới đại hội công đoàn tỉnh. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn tỉnh Ninh Bình cần tập trung chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nhân sự cho đại hội, các điều kiện tổ chức đại hội, các tài liệu phục vụ cho đại hội… Đồng thời cần quan tâm tổ chức tuyên tuyền có hiệu quả đến từng đối tượng đoàn viên công đoàn; làm tốt các phong trào thi đua để động viên công nhân viên chức, người lao động hăng hái tham gia sản xuất, sáng tạo; tổ chức sinh hoạt công đoàn hằng tháng gắn với từng nhiệm vụ cụ thể…

Đối với công tác nữ công, tài chính, kiểm tra, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu Công đoàn tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo các cấp chú trọng triển khai đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương mới của Tổng LĐLĐVN. Đối với những kiến nghị liên quan đến việc sửa chữa trụ sở, xây dựng nhà khách thì địa phương chủ động, Tổng LĐLĐVN hoàn toàn ủng hộ. Đối với những kiến nghị liên quan đến giảm mức giao thu kinh phí công đoàn, xây dựng khu thiết chế văn hóa cho công nhân lao động tại Ninh Bình, xu hướng các doanh nghiệp dần sa thải lao động nữ sau tuổi 35, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xin tiếp thu và báo cáo lại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà, động viên đoàn viên công đoàn và người lao động tại Cty TNHH Giày ADORA, tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.