Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn cho người lao động.

Kiên Giang hiện có trên 9.000 doanh nghiệp với lực lượng lao động trên 106.000 người. Hàng năm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động. Chủ động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh: mặc dù còn nhiều khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phát triển kinh tế ổn định, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động thường xuyên, liên tục, nhất là đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Tỉnh cũng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty, doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Ảnh: PV
Người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Ảnh: PV

Sở Y tế và các ngành chức năng thường xuyên phổ biến, hướng dẫn cho người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được trang bị đầy đủ phương tiện lao động, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Số lượng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được tăng lên.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn còn có một số chưa đạt yêu cầu như: mạng lưới an toàn, vệ sinh viên được thành lập mang tính chất đối phó, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ cho người lao động...

UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc nhất là người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (kể cả người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tỉnh cũng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để sản xuất kinh doanh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.

Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền mua ma túy sử dụng 2 người đàn ông đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện đường (dùng cho đèn để chiếu sáng) đem đốt bán lấy tiền chia nhau.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.

Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền mua ma túy sử dụng 2 người đàn ông đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện đường (dùng cho đèn để chiếu sáng) đem đốt bán lấy tiền chia nhau.