Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm người lao động nhân ngày quốc tế lao động

LÊ PHI LONG |

Nhân ngày Quốc tế Lao động (1.5), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cùng với đại diện LĐLĐ tỉnh đã đi thăm và động viên người lao động trên địa bàn.

Đến thăm và tặng quà cho người lao động đang trực tiếp làm việc tại Nhà máy phân loại xử lý rác thải sản xuất biogas và phân bón khoáng sản hữu cơ (đóng tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã thăm hỏi tình hình đời sống và động viên, chia sẻ trước những khó khăn của người lao động.

Nhà máy phân loại xử lý rác thải có công suất xử lý rác thải bình quân 245 tấn/ngày và 60 tấn phế phẩm nông nghiệp/ngày với tổng số 70 cán bộ, công nhân lao động.

Đến thăm, động viên người lao động đang trực tiếp làm việc và sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến người lao động, đặc biệt là vấn đề thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình cho biết, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh sẽ diễn ra vào giữa tháng 5.2018, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân 2018” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa hướng về người lao động, trong đó LĐLĐ tỉnh sẽ hỗ trợ vay vốn “đoàn viên công đoàn nghèo” cho 250 đoàn viên với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và thăm, tặng quà động viên các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động…

Theo kế hoạch tại Đại hội Công đoàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài sẽ có buổi đối thoại với người lao động trên địa bàn nhằm trả lời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ; đề xuất những giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.