Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Công đoàn giúp NLĐ vượt qua khó khăn do COVID-19

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những chương trình hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần giúp người lao động vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 2 năm qua.

Chiều 25.1, tại TP. Lạng Sơn đã diễn ra chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía đại diện tỉnh Lạng Sơn có ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Chương trình cũng có sự góp mặt của 240 Đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho công nhân, người lao động tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hữu Chánh.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động trên cả nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

"Năm 2021, đất nước ta phải đối mặt với khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nhân dân cả nước trong đó có đoàn viên, người lao động đã phải trải qua nhiều giai đoạn gian khó. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân, người lao động đã cơ bản vượt qua được những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan ban ngành các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân và công nhân trên địa bàn tỉnh để vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh bị tác động bởi dịch COVID-19.

 
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân, người lao động tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hữu Chánh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến chúc Đảng bộ, nhân dân, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động và nhân dân tỉnh Lạng Sơn bước sang năm mới an khang, thịnh vượng.

Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đại diện trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1.250.000 đồng cho công nhân, người lao động tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Nông Thị Kim Hoa, đoàn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn bày tỏ xúc động khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân dịp Tết đến xuân về.

 
Chị Nông Thị Kim Hoa, đoàn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trao đổi với PV Báo Lao Động.

Chị Hoa cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Tình hình dịch COVID-19 khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Không chỉ chương trình Tết sum vầy, trong những năm qua, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong năm qua, khi xây nhà mới, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã hỗ trợ gia đình tôi 15 triệu đồng. Đó là những hỗ trợ rất quý báu", chị Nông Thị Kim Hoa cho biết.

Trong chiều 25.1, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu tiếp tục trao quà tại một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho người lao động khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho NLĐ khó khăn tại các địa phương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.1, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tổ chức các đoàn công tác thăm chúc Tết, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện và tặng quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cấp huyện cho những lao động khó khăn.

Công đoàn công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh trao quà Tết cho công nhân

THU HƯƠNG (LĐLĐ HỒNG LĨNH) |

HÀ TĨNH - Chiều 24.1, Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho người lao động khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho NLĐ khó khăn tại các địa phương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.1, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tổ chức các đoàn công tác thăm chúc Tết, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện và tặng quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cấp huyện cho những lao động khó khăn.

Công đoàn công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh trao quà Tết cho công nhân

THU HƯƠNG (LĐLĐ HỒNG LĨNH) |

HÀ TĨNH - Chiều 24.1, Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.