Tại tượng đài chiến sĩ Gạc Ma đồng chí Pan Noymany, lãnh đạo ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Đồng chí Võ Duy Trúc, giám đốc Ban Quản lý Khu tưởng Niệm chiến sĩ Gạc Ma giới thiệu đến đồng chí Pan Noymany và các thành viên trong đoàn quá trình hình thành khu tưởng niệm. Đây là công trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng từ nguồn đóng góp của hàng triệu đoàn viên, tổ chức, cá nhân trong cả nước dành tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh trên đảo Gạc Ma-thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Khu tưởng niệm với 3 công trình điểm nhấn là tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, khu tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ và khu bảo tàng. Đến nay khu tưởng niệm đã đón hơn 20.000 lượt người đến dâng hương, thăm quan và trở thành nơi sinh hoạt truyền thống, điểm đến lịch sử của người dân cả nước.
Không khỏi xúc động trước sự hi sinh của nhân dân Việt Nam để có được thanh bình như hôm nay đồng chí Pan Noymany chia sẻ: “đó là những người đã hi sinh rất dũng cảm để bảo vệ tổ quốc. Cầu mong linh hồn các chiến sĩ an nghỉ”.
Trước đó đoàn có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa thông tin đến đồng chí Pan Noymany tình hình kinh tế xã hội, hoạt động công đoàn và đời sống CNLĐ địa phương. Đặc biệt là mối quan hệ hợp tác được kết nối thường xuyên giữa LĐLĐ Khánh Hòa và Liên hiệp công đoàn tỉnh Champasak.
Đồng chí Pan Noymany cho biết, Liên hiệp Công đoàn Lào và Công đoàn Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác, trao đổi. Hiện Lào đang học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn Việt Nam, trong đó có chính sách trích kinh phí công đoàn 2%, hỗ trợ người lao động. Liên hiệp Công đoàn Lào Hi vọng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp từ các địa phương Khánh Hòa và Champasak sẽ ngành càng bền vững, cùng nhau hỗ trợ tốt hơn để đưa tổ chức công đoàn phát triển.