Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 14.10, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Cùng dự có nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương, các lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh thành, đại diện các Công đoàn ngành Trung ương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300.000 CNVCLĐ tỉnh.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương dự Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương dự Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Ngô Thị Thanh Hoà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX là Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn tỉnh, phấn đấu góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh phát triển vững mạnh, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những ngày diễn ra Đại hội, hàng vạn lao động đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và chờ đón những quyết định sáng suốt của Đại hội.

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh. Đồng thời, Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh trong 5 năm tới; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khoá XIX gồm những cán bộ có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Bà Ngô Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Bà Ngô Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Với trách nhiệm đó, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, làm việc với trách nhiệm cao để Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX thực sự là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - trình bày báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương khóa XVIII, trình Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, nhiệm kỳ 2018-2023, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ tỉnh đã triển khai kịp thời, linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ tỉnh đã trao tặng 336.454 suất quà và 6.748 vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ ở xa về quê ăn tết với tổng số tiền trên 77,234 tỉ đồng; trợ cấp cho 8.915 người với số tiền hơn 6,8 tỉ đồng…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Trong 5 năm, các cấp CĐ tỉnh đã thành lập mới 264 CĐCS, kết nạp mới 167.049 đoàn viên, số đoàn viên tăng thêm trong nhiệm kỳ là 64.996 (đạt 116,4% chỉ tiêu giao), tăng 13,4% so với nhiệm kỳ trước, đưa tổng số CĐCS toàn tỉnh lên 2.009 CĐCS với 272.527 đoàn viên.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh cập nhật được 26.313 sáng kiến, tổng giá trị làm lợi hơn 9.500 tỉ đồng, đạt 102,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xếp thứ 15 toàn quốc. Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được nhân rộng; xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình, tập thể có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng….

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. Mục tiêu hướng tới là tăng cường chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16

Hoàng Khôi |

Sáng 13.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc hội nghị lần thứ 16.

Ông Nguyễn Anh Tuân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sau 3 phiên làm việc, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XIV - tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Thiếu hàng chục nghìn nhân lực hàng không đến năm 2025, vì sao khó tuyển?

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Nhu cầu nhân lực hàng không hiện rất lớn, dự báo sẽ cần hơn 58.000 người vào năm 2025. Song, nhiều bạn trẻ ngại tiếp cận, không dám ứng tuyển vào ngành vì gặp hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, cho rằng đầu vào khó, xa vời.

Việt Nam bứt tốc trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

ANH KIỆT |

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào thời kỳ vàng và thực sự “bùng nổ” trong năm 2023 khi liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Việt Nam còn được đánh giá là một trong 7 quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Man United đang đi tìm câu trả lời về cơn bão chấn thương

VIỆT HÙNG |

Việc có tới 9 cầu thủ ở đội 1 dính chấn thương trước thời điểm FIFA Days tháng 10, Man United cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và đi tìm lời giải để hạn chế hơn những tình huống xấu từ giờ cho tới cuối mùa.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16

Hoàng Khôi |

Sáng 13.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc hội nghị lần thứ 16.

Ông Nguyễn Anh Tuân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sau 3 phiên làm việc, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XIV - tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028.