Chủ tịch Tổng Liên đoàn gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận

Phương Linh |

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, sáng 9.10, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đặt ra 5 vấn đề gợi mở để các đại biểu thảo luận, xem xét quyết định.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tác động ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động công đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở một số nội dung tại Đại hội XI Công đoàn Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở một số nội dung tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh

"Nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức Công đoàn là thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động" - Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Trong đó, thường xuyên chủ động, phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các hội nghị đối thoại trong công nhân, viên chức, lao động, giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội XI Công đoàn Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh

Xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức Công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động, cho đoàn viên, người lao động.

Triển khai thực hiện sáng tạo Kết luận 01 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động...

5 nội dung được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gọi mở tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Phương Linh

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và Tổng Liên đoàn, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và chuyên môn đồng cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách dành cho đoàn viên, người lao động phù hợp với thực tiễn, đặc thù của tỉnh.

Công đoàn tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, biểu dương khen thưởng kịp thời và quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp...

Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm. Trong đó, đảm bảo khoa học, kịp thời, thiết thực, cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cơ sở gắn bó và phục vụ đoàn viên, người lao động, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Các đại biểu tham dự Đại hội XI Công đoàn Ninh Thuận chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tham dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời quan tâm, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên đối với hoạt động công đoàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang cũng lưu ý: "Một nhiệm vụ rất quan trọng là Đại hội sẽ lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp tích cực vào các văn kiện của Đại hội và thực hiện tốt các nội dung công tác nhân sự để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặt nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 1.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tiếp xúc cử tri Ninh Thuận

Phương Linh |

Cử tri Ninh Thuận nêu nhiều ý kiến liên quan đến những dự án kéo dài, chưa triển khai trên địa bàn cần thay đổi để phù hợp với thực tế địa phương hiện nay.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cận cảnh công viên trăm tỉ sắp được đưa vào hoạt động tại Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp, Công viên Long Biên (trước là Công viên Khu đô thị mới Việt Hưng) đã khoác lên mình một chiếc áo mới.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Thành lập tổ xác minh đơn tố cáo cắt xén tiền của cầu thủ Bình Thuận

Thanh Vũ |

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh và triệu tập những cá nhân liên quan để làm rõ đơn tố cáo của 18 thành viên câu lạc bộ Bình Thuận.

Vật vã vượt điểm nghẽn kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM

Nguyên Chân |

Cầu Kênh Tẻ, một trong số cây cầu kết nối khu vực phía Nam với trung tâm TPHCM đã bị quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặt nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 1.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tiếp xúc cử tri Ninh Thuận

Phương Linh |

Cử tri Ninh Thuận nêu nhiều ý kiến liên quan đến những dự án kéo dài, chưa triển khai trên địa bàn cần thay đổi để phù hợp với thực tế địa phương hiện nay.