Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

Ngọc Tú |

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa tiếp xã giao ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam (2015-2021), ông Chang Hee Lee đến thăm và chào xã giao, chia tay với Tổng LĐLĐVN trước khi nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Văn phòng ILO tại Trung Quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) tiếp ông Chang Hee Lee - Giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam. Ảnh: T.L.Đ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) tiếp ông Chang Hee Lee - Giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam. Ảnh: T.L.Đ

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, trong nhiệm kỳ từ tháng 9.2015 đến tháng 9.2021, ông Chang Hee Lee đã lãnh đạo Văn phòng ILO Việt Nam hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhớ với 2 công ước cơ bản và 3 công ước kỹ thuật của ILO được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn và tiến hành nội luật hóa, 1 công ước cơ bản còn lại cũng đang trong quá trình xem xét, phê chuẩn. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực lao động di cư, khung khổ quan hệ lao động mới, việc làm tốt hơn… đã được triển khai hiệu quả và mang lại lợi ích to lớn cho đối tác ba bên nói chung và tổ chức công đoàn, người lao động ở Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng ông Chang Hee Lee đã kết thúc nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự sự hỗ trợ to lớn, có ý nghĩa của cá nhân Giám đốc và Văn phòng ILO Việt Nam đã đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là giúp nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn thời gian qua.

Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn ở cương vị mới ông Chang Hee Lee sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hành trình đổi mới khung khổ quan hệ lao động và hoạt động công đoàn nhằm đại diện, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Chia sẻ niềm vinh dự khi được đại diện cho ILO tại Việt Nam cũng như được trực tiếp đóng góp tích cực trong xây dựng mối quan hệ bền bỉ, chắt chẽ với Tổng LĐLĐVN, ông Chang Hee Lee khẳng định tình cảm tốt đẹp mà ông dành cho đất nước và con người Việt Nam sẽ không bao giờ phai. Ông Chang Hee Lee cũng đề nghị Tổng LĐLĐVN sẽ có những định hướng để tiếp tục hợp tác với đại diện mới của ILO tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã trao tặng phù điêu pha lê khắc ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động

Phương Linh |

Tiếp tục chỗi hoạt động ghi dấu 10 năm “Tháng Công nhân”, ngày 8.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao 200 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo của 3 trường ở tỉnh Ninh Thuận

Thanh Thúy- Phước Tín |

Ngày 7.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã đến thăm và trao học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn, vượt khó trên địa bàn huyện Thuận Bắc, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận

Nhiệt Băng - Thanh Thúy |

Đánh dấu mốc 10 năm Tháng Công nhân, ngày 6.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên tại tỉnh Ninh Thuận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động

Phương Linh |

Tiếp tục chỗi hoạt động ghi dấu 10 năm “Tháng Công nhân”, ngày 8.5, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao 200 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo của 3 trường ở tỉnh Ninh Thuận

Thanh Thúy- Phước Tín |

Ngày 7.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã đến thăm và trao học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn, vượt khó trên địa bàn huyện Thuận Bắc, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận

Nhiệt Băng - Thanh Thúy |

Đánh dấu mốc 10 năm Tháng Công nhân, ngày 6.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên tại tỉnh Ninh Thuận.