Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm và tặng quà công nhân gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến thăm và tặng quà công nhân ở Thanh Hóa, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Nguyễn Đình Khang đã động viên các công nhân cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh đang phức tạp và có một cái Tết đủ đầy hơn.

Theo đó, chiều 29.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn, đã về Khu kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để thăm, tặng quà cho công nhân lao động gặp khó khăn và công nhân tiêu biểu tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam (phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi thăm, tặng quà. Ảnh: Q.D

Cùng đi có ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn.

Tại đây, đoàn công tác đã lắng nghe đại diện Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021.

Theo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, đơn vị có 99 Công đoàn cơ sở, với hơn 87.000 đoàn viên. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.D
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.D

Cụ thể, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động với số tiền trên 2 tỉ đồng; ký kết với 10 đối tác, triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên, qua đó giúp hơn 91.000 người lao động được hưởng lợi, với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Các Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền khoảng 4 tỉ đồng; kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh trên 12 tỉ đồng.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Công nhân viên chức lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng"; “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển”… nhận được sự hưởng ứng của công nhân, viên chức lao động tham gia và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao quà cho các công nhân. Ảnh: Q.D

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Cùng với đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng mong muốn, các cấp Công đoàn ở Thanh Hóa cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tạo nên sức mạnh đoàn kết, phối hợp với doanh nghiệp để chăm lo tốt cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn.

“Tôi mong muốn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các cấp Công đoàn trong tỉnh để phối hợp cùng doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ công nhân lao động, đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trước mắt, các cấp Công đoàn cần tổ chức Tết Sum vầy - Xuân bình an cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp một cách thiết thực, đầm ấm và bình an” - ông Khang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã trao 100 suất quà, với tổng giá trị 130 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Tỉnh Thanh Hóa cũng trao 100 suất quà với trị giá 100 triệu đồng cho các công nhân, người lao động.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân nhà trọ ở TP.Hải Dương chịu giá điện cao hơn quy định

Đặng Luân |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức tuyên truyền về giá điện cho 60 chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ái Quốc, TP.Hải Dương.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại quận Nam Từ Liêm

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Ngày 28.12, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân ại Nhà văn hóa Tổ dân phố Số 1 và 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với đoàn viên, người lao động về nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 28.12, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đối thoại với đoàn viên, người lao động. Trong đó, vấn đề về nhà công nhân được nhiều đoàn viên lao động quan tâm đặt câu hỏi.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Nhiều công nhân nhà trọ ở TP.Hải Dương chịu giá điện cao hơn quy định

Đặng Luân |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức tuyên truyền về giá điện cho 60 chủ nhà trọ trên địa bàn phường Ái Quốc, TP.Hải Dương.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại quận Nam Từ Liêm

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Ngày 28.12, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân ại Nhà văn hóa Tổ dân phố Số 1 và 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với đoàn viên, người lao động về nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 28.12, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đối thoại với đoàn viên, người lao động. Trong đó, vấn đề về nhà công nhân được nhiều đoàn viên lao động quan tâm đặt câu hỏi.