Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà CNLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Ngày 6.7, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho viên đoàn viên, CNLĐ tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Hwaesung Rạch Giá (huyện Châu Thành), doanh nghiệp có vốn nước ngoài chuyên sản xuất giày, thu hút trên 4.000 lao động làm việc.

Quang cảnh buổi thăm hỏi. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi thăm hỏi. Ảnh: LT

Tại đây, công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNLĐ. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng khi biết được dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với sự linh động của mình, tổ chức Công đoàn vẫn tranh thủ tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo được thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động ở mức cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

 
Thăm và bày tỏ hài lòng với mô hình Bàn hỗ trợ CNLĐ do CĐCS công ty thành lập. Ảnh: LT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm mô hình Bàn hỗ trợ CNLĐ do CĐCS công ty thành lập. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: “Tôi đánh giá cao hoạt động CĐCS, đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của người lao động qua đó kịp thời chia sẻ, động viên hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao CĐCS đã chủ động phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động hỗ trợ để đoàn viên mua phương tiện đi làm, sửa chữa nhà khi bị ảnh hưởng, thiên tai; tổ chức buổi lễ tri ân cho cha mẹ tất cả đoàn viên, CNLĐ công ty nhân “Ngày gia đình Việt Nam”; tổ chức hội thao, hội thi, các hoạt động dành cho con công nhân lao động dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới...

Tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh đến việc CĐCS đã chủ động tổ chức lấy ý kiến toàn thể người lao động về tâm tư, nguyện vọng. Từ đó làm cơ sở để thương lượng với doanh nghiệp, ký kết thỏa ước lao động tập thể với một số nội dung có lợi hơn cho CNLĐ theo hướng đảm bảo tiền lương CNLĐ luôn cao hơn lương tối thiểu vùng, đồng thời tăng lương định kỳ cho NLĐ, thăm tặng quà cho NLĐ nhân các sự kiện, lễ kỷ niệm của công ty, chế độ tham quan, nghĩ dưỡng, hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ, hỗ trợ chi phí đi lại...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Công ty TNHH Hwaesung Rạch Giá. Ảnh: LT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà lưu niệm cho Công ty TNHH Hwaesung Rạch Giá. Ảnh: LT

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng biểu dương CĐCS trong việc quan tâm, chăm sóc lao động nữ. Với đặc thù trên 80% tổng số lao động là nữ, CĐCS đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, cũng như vận động nữ CNLĐ tích cực phấn đấu trong lao động sản xuất cũng như chăm lo cho gia đình, kịp thời thăm hỏi, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm 8.3, 20.10...

Trong thời gian tới, hậu quả dịch bệnh còn tác động lâu dài đến đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động, vì vậy tôi đề nghị Công đoàn cần phối hợp với doanh nghiệp động viên người lao động đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kêu gọi doanh nghiệp cần giảm chi phí, duy trì việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất, áp dụng công nghệ, tìm thị trường mới để phát triển, từ đó duy trì việc làm, thu nhập cho CNLĐ. Đồng thời có quyết sách phù hợp trên cơ sở đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động; quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, tuân thủ quy định, quy trình sản xuất để người lao động được làm việc an toàn, phát triển bền vững; chăm lo ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Dâng hoa thắp hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng tại Hòn Đất. Ảnh: LT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dâng hoa thắp hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng tại Hòn Đất. Ảnh: LT

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn và tặng quà cho lãnh đạo doanh nghiệp và tặng quà cho 50 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã đến dâng hoa, thắp hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (tức chị Sứ) tại Khu di tích Lịch sử - Thắng cảnh Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiết kiệm để dành nguồn lực chăm lo đoàn viên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 4.7, phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, công đoàn (CĐ) cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp (DN) trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, tìm kiếm thị trường; phát động tiết kiệm trong toàn hệ thống CĐ để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc tại Hậu Giang

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI |

Sáng ngày 1.7, tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang về tình hình hoạt động Công đoàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân tỉnh Thái Nguyên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng quà lãnh đạo, người lao động Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn tiết kiệm để dành nguồn lực chăm lo đoàn viên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 4.7, phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, công đoàn (CĐ) cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp (DN) trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, tìm kiếm thị trường; phát động tiết kiệm trong toàn hệ thống CĐ để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc tại Hậu Giang

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI |

Sáng ngày 1.7, tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang về tình hình hoạt động Công đoàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân tỉnh Thái Nguyên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng quà lãnh đạo, người lao động Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.