Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng CĐCS Cty Luxshare-ICT 100 triệu đồng

Việt Lâm - Tô Thế |

Chiều 18.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung (KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang) để động viên người lao động (NLĐ) nhân dịp đầu năm và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong CNLĐ tại doanh nghiệp.

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Lê Thị Thu Hồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh...

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Tại buổi làm việc, ông Lý Chính Nho - Tổng Giám đốc Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung cho biết, trong năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 hoành hành gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty và việc làm đời sống của NLĐ. Tuy nhiên, Cty đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty tạm thời ổn định.
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải sang) tặng quà lãnh đạo Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung. Ảnh: Việt Lâm
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải sang) tặng quà lãnh đạo Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung. Ảnh: Việt Lâm

Và ông Lý Chính Nho rất cảm ơn Tổng LĐLĐVN và các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn, tạo điều kiện để CĐCS phối hợp với lãnh đạo Công ty chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

“Lãnh đạo Cty luôn coi “phúc lợi của nhân viên là quan trọng nhất” nên, chúng tôi luôn phối hợp với CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ. Và dưới sự tư vấn của Ban chấp hành CĐCS, nhiều phúc lợi dành cho NLĐ được Cty áp dụng, do đó NLĐ rất hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên của Tết Tân Sửu 2021” - ông Lý Chính Nho thông báo tới Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng bên phải) đề nghị lãnh đạo Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng bên phải) đề nghị lãnh đạo Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Báo cáo với đoàn công tác, ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung cho biết, sau 3 ngày làm việc, đã có khoảng 86% NLĐ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (hiện Cty có gần 30.000 NLĐ). Số lao động ngoại tỉnh còn lại hiện đang được cách ly theo quy định, ngoài ra một số lao động tại các tỉnh, thành bị dịch như Hải Dương, Quảng Ninh… thì Cty thông báo là ở nhà để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và họ cũng sẽ được lãnh đạo Cty hỗ trợ chi trả một phần lương.

Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, ông Bùi Văn Trường cho biết, Ban Chấp hành CĐCS đã cùng với lãnh đạo Cty trang bị miễn phí cho NLĐ khẩu trang kháng khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt tại cổng nhà máy, trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các phân xưởng, thường xuyên tuyên truyền biện pháp 5K của Bộ Y tế…

Ông Lý Chính Nho - Tổng Giám đốc Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Việt Lâm
Ông Lý Chính Nho - Tổng Giám đốc Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giành cho Cty. Ảnh: Việt Lâm

Qua trao đổi với lãnh đạo và CĐCS Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đánh giá cao hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ cũng như các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được thực hiện tại Cty.

Hiện nay, Việt Nam đang rơi vào đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ 3, đợt dịch bệnh này tuy mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng được đánh giá là phức tạp, khó lường hơn các lần trước đây khi diễn ra vào đúng dịp Tết Nguyên đán, đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong công nhân, lao động tại một số doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp… do đó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị lãnh đạo và CĐCS Cty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung tích cực tuyên truyền, đề nghị anh chị em NLĐ tiếp tục hưởng ứng, thực hiện đầy đủ các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, vì mục tiêu vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe - đây là cơ sở để ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đảm bảo việc làm, thu nhập của bản thân và gia đình…

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã tặng 100.000.000 đồng để CĐCS Cty chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Việt Lâm - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tại Hải Phòng tăng cường kiểm soát lao động từ vùng có dịch

Đặng Luân |

Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quản lý, kiểm soát người lao động ngoại tỉnh làm việc tại Khu công nghiệp Nomura và Khu công nghiệp An Dương (huyện An Dương).

Một doanh nghiệp ở Hải Phòng thiếu hơn 10.000 lao động do ảnh hưởng của dịch

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 10.000 lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) là người Hải Dương và người Quảng Ninh không thể trở lại làm việc sau Tết.

Công ty trong khu công nghiệp tăng cường phòng dịch COVID-19

Phương Quỳnh |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trên cả nước. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch bệnh, hầu hết công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đều tăng cường phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều biện pháp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp tại Hải Phòng tăng cường kiểm soát lao động từ vùng có dịch

Đặng Luân |

Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quản lý, kiểm soát người lao động ngoại tỉnh làm việc tại Khu công nghiệp Nomura và Khu công nghiệp An Dương (huyện An Dương).

Một doanh nghiệp ở Hải Phòng thiếu hơn 10.000 lao động do ảnh hưởng của dịch

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 10.000 lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) là người Hải Dương và người Quảng Ninh không thể trở lại làm việc sau Tết.

Công ty trong khu công nghiệp tăng cường phòng dịch COVID-19

Phương Quỳnh |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trên cả nước. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch bệnh, hầu hết công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đều tăng cường phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều biện pháp.