Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm thợ lò than Núi Béo

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (12.9), tại TP.Hạ Long, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam - đã xuống thăm, tặng quà cho thợ lò Cty CP than Núi Béo đang làm việc ở độ sâu -140m so với mực nước biển.

Chuyến thăm cũng nhằm tìm hiểu đời sống, điều kiện làm việc và lắng nghe ý kiến của những người thợ lò cho dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trò chuyện cùng thợ lò dưới đường lò ở mức -160m. Ảnh: N.H
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trò chuyện cùng thợ lò dưới đường lò ở mức -160m. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Cty CP than Núi Béo, 8 tháng năm 2019, Cty sản xuất được 840.000 tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò 487.000 tấn và lộ thiên là 353.000 tấn; than tiêu thụ 1,3 triệu tấn; đào lò 6.368m; doanh thu 1.685 tỉ đồng; thu nhập bình quân 11,58 triệu đồng/người/tháng…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã đi thị sát sản xuất than hầm lò tại Lò chợ 41104 tại mức -140m  so với mực nước biển, tìm hiểu công nghệ sản xuất than hầm lò; thăm hỏi, lắng nghe các ý kiến của thợ lò.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tìm hiểu công nghệ sản xuất than hầm lò. Ảnh: N.H
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tìm hiểu công nghệ sản xuất than hầm lò. Ảnh: N.H
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tặng quà cho thợ lò. Ảnh: N.H
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tặng quà cho thợ lò. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho thợ lò. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho thợ lò. Ảnh: N.H

Các thợ lò đề nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội một số vấn đề liên quan đến công nhân ngành than như tuổi về hưu, chế độ chính sách, nhà ở cho gia đình thợ lò…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ những khó khăn, vất vả của công nhân mỏ hầm lò, là ngành sản xuất đặc thù, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan chức năng có cơ chế chính sách cho thợ mỏ vì lợi ích của người lao động, của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa - tiến bộ - phát triển.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị giữ nguyên tuổi về hưu đối với thợ lò

NGUYỄN HÙNG |

Chiều 11.9, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành

QUẾ CHI |

Sáng 10.9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Sáng 9.9, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Lần thứ 7 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là về sửa đổi Bộ luật Lao động, theo đó, việc sửa đổi cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề nghị giữ nguyên tuổi về hưu đối với thợ lò

NGUYỄN HÙNG |

Chiều 11.9, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành

QUẾ CHI |

Sáng 10.9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Sáng 9.9, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Lần thứ 7 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là về sửa đổi Bộ luật Lao động, theo đó, việc sửa đổi cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).