Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân nghi bị ngộ độc khí

Việt Lâm |

Chiều 18.10, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên các công nhân Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang nằm theo dõi, điều trị do nghi bị ngộ độc khí lạ.

Báo cáo với đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Y tế Nam Định Bùi Thị Minh Thu cho biết, từ chiều 14.10 đã có 175 công nhân của Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam phải vào hệ thống bệnh viện trong tỉnh cấp cứu với các triệu chứng nhức đầu, buồn nôn, khó thở… Trong số đó có 4 trường hợp nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương (3 nữ công nhân mang thai).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa động viên CNLĐ. Ảnh: V.L
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa động viên CNLĐ. Ảnh: V.L

Sau khi được chăm sóc y tế, phần lớn công nhân đã xuất viện về nhà theo dõi; 3 bệnh nhân tuyến trung ương do tình hình ổn định đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi…

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định chỉ còn gần 60 công nhân nằm điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Nam Định Bùi Thị Minh Thu báo cáo tình hình điều trị cho CNLĐ với đoàn công tác. Ảnh: V.L
Giám đốc Sở Y tế Nam Định Bùi Thị Minh Thu báo cáo tình hình điều trị cho CNLĐ với đoàn công tác. Ảnh: V.L

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự cho biết, sau khi nắm được vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, trong đó có Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, Công an tỉnh tích cực hỗ trợ cấp cứu kịp thời người lao động, xác định nguyên nhân vụ việc.

“Hiện nay các cơ quan đang tích cực điều tra, chưa tìm ra nguyên nhân khiến công nhân gặp nạn, do đó UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty ngừng sản xuất, sau khi xác định rõ nguyên nhân thì mới tiếp tục hoạt động” - ông Ngô Gia Tự phát biểu.

Sau khi ghi nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận và đánh giá cao công tác cứu chữa công nhân kịp thời của các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nam Định.

Đồng chí đã đề nghị lãnh đạo các bệnh viện có những biện pháp khám, chữa tốt nhất cho NLĐ; LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận tình hình sức khoẻ của công nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời, cần tuyên truyền tới các doanh nghiệp nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc như tại Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang động viên tập thể bác sĩ, y tá Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Ảnh: V.L
Đồng chí Nguyễn Đình Khang động viên tập thể bác sĩ, y tá Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Ảnh: V.L

Tại Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã tới các phòng bệnh để trao gần 30 suất quà tới các CNLĐ và động viên họ hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ; tin vào sự chăm lo, điều trị của các bệnh viện; yên tâm vì luôn có sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức công đoàn khi gặp khó khăn, đau ốm…

Việt Lâm  
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của công nhân bị nhập viện cấp cứu nghi do khí lạ

Việt Lâm |

Đang trong giờ làm việc, chị Hồ Thị Thương (bộ phận mặt giầy, Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam) đột nhiên ngửi thấy mùi lạ, khó thở, tức ngực, rồi nôn tháo. Hiện chị Thương đang được cấp cứu với tiên lượng khá nặng. Cùng bị ngộ độc nghi do khí lạ là chị Trần Thị Liền.

Hàng trăm công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 17.10, thông tin từ lãnh đạo xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết: Hiện đã có gần 100 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam, (đóng trên địa bàn xã) phải nhập viện do có các biểu hiện khó thở, buồn nôn, chóng mặt...

Vụ 300 người ngộ độc tại Đắk Lắk: Cơ sở nấu ăn bị ngừng hoạt động

H.L |

Hai cơ sở nấu ăn đám cưới không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm, thiếu nhiều hồ sơ trong sản xuất kinh doanh... Đây là kết quả kiểm tra của ngành chức năng sau khi hàng trăm người bị ngộ độc vì sử dụng thực phẩm của hai cơ sở này.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Lời kể của công nhân bị nhập viện cấp cứu nghi do khí lạ

Việt Lâm |

Đang trong giờ làm việc, chị Hồ Thị Thương (bộ phận mặt giầy, Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam) đột nhiên ngửi thấy mùi lạ, khó thở, tức ngực, rồi nôn tháo. Hiện chị Thương đang được cấp cứu với tiên lượng khá nặng. Cùng bị ngộ độc nghi do khí lạ là chị Trần Thị Liền.

Hàng trăm công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 17.10, thông tin từ lãnh đạo xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết: Hiện đã có gần 100 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam, (đóng trên địa bàn xã) phải nhập viện do có các biểu hiện khó thở, buồn nôn, chóng mặt...

Vụ 300 người ngộ độc tại Đắk Lắk: Cơ sở nấu ăn bị ngừng hoạt động

H.L |

Hai cơ sở nấu ăn đám cưới không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm, thiếu nhiều hồ sơ trong sản xuất kinh doanh... Đây là kết quả kiểm tra của ngành chức năng sau khi hàng trăm người bị ngộ độc vì sử dụng thực phẩm của hai cơ sở này.