Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân tỉnh Thái Nguyên

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng quà lãnh đạo, người lao động Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Vũ Anh Đức, Trưởng ban Tổ chức; Trịnh Thanh Hằng, Trưởng ban Nữ công… cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu trong buổi gặp với người lao động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu trong buổi gặp với người lao động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hải Nguyễn

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Thực hiện tốt việc chăm lo người lao động

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG hiện gần 16.000 lao động, trong đó đặc thù có 83% là lao động nữ. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ người lao động về các chính sách phúc lợi.

Trong đó, quan tâm, đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ lương đào tạo, các phụ cấp ăn ca, xăng xe, chuyên cần, phụ cấp lao động nữ sau sinh, hỗ trợ mua bảo hiểm thân thể cho người lao động toàn Công ty với giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng/năm; tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần động viên tinh thần người lao động, tạo động lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Người lao động Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG tham gia buổi gặp. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG tham gia buổi gặp. Ảnh: Hải Nguyễn

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn cơ sở quan tâm xây dựng nhà tập thể, tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo cho người lao động. Năm 2018, 2019, Công ty đã hỗ trợ 23 nhà tình nghĩa cho người lao động đang làm việc tại Công ty với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, công đoàn và toàn thể người lao động đã chung sức, đồng lòng cùng vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động với mức 7,3 triệu đồng/tháng.

Ngoài chăm lo tốt cho người lao động, trong dịch COVID-19, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG có những hoạt động thiết thực chia sẻ với người dân như tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời sản xuất theo đơn đặt hàng của Trung tâm Y tế thành phố là 1 triệu chiếc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là 500.000 chiếc để phát miễn phí cho người dân; với mức giá hỗ trợ là 10.000 đồng/chiếc…

Công đoàn, người lao động cần đồng hành với doanh nghiệp để vượt khó

Thay mặt Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã chúc mừng những kết quả, thành tích mà Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã đạt được trong thời gian qua; cũng như những biện pháp mà Công ty, công đoàn đã triển khai nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) tặng quà lưu niệm của Tổng LĐLĐVN cho lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) tặng quà lưu niệm của Tổng LĐLĐVN cho lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng thời, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cũng đánh giá cao hoạt động công đoàn cơ sở trong công tác phối hợp với lãnh đạo Công ty nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý, trong thời gian tới, hậu quả dịch bệnh COVID-19 còn tác động lâu dài đến toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động. Do đó đề nghị công đoàn cơ sở cần phối hợp với doanh nghiệp động viên người lao động đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập…

Đối với lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng doanh nghiệp cần giảm chi phí, duy trì việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất, áp dụng công nghệ, tìm thị trường mới để phát triển, từ đó duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Doanh nghiệp cùng công đoàn công ty cần làm tốt công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, không được chủ quan trước dịch COVID-19 vì hiện nay chưa có vác xin phòng ngừa, đồng thời có quyết sách phù hợp trên cơ sở đảm bảo sức khỏe cho người lao động; quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động được làm việc an toàn, doanh nghiệp phát triển bền vững…

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tặng 50 suất quà cho người lao động thuộc Công ty vì có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng); đồng thời tặng quà lưu niệm của Tổng LĐLĐVN cho lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG…

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Hữu Long |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vào chiều 5.6.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kiểm tra thiết chế Công đoàn tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Sáng 6.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số thiết chế Công đoàn tại Nghệ An.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Hữu Long |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tại LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vào chiều 5.6.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Động viên công nhân bị tai nạn lao động nặng

Anh Thư |

Kết thúc lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức sáng 8.5, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đi thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại TP.Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kiểm tra thiết chế Công đoàn tại Nghệ An

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Sáng 6.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra một số thiết chế Công đoàn tại Nghệ An.