Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng dự.
Tại buổi thăm và làm việc, ông Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết - năm 2020 đặc biệt khó khăn khi có dịch COVID-19 tác động, tuy nhiên, Ban lãnh đạo bệnh viện vẫn đảm bảo chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, cũng như chăm lo tốt đời sống về vật chất, tinh thần, thu nhập, lương thưởng cho cán bộ, y bác sĩ, người lao động của bệnh viện. Bệnh viện đã cung cấp bữa ăn ca cho những nhân viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong viện; tuyên dương con của cán bộ, công chức học giỏi; sắp tới tặng quà cho nữ cán bộ, nhân viên nhân dịp 8.3...
Tại buổi gặp, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu của ngành y, chúc mừng những kết quả đáng tự hào của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và trân trọng cảm ơn những cống hiến, hy sinh thầm lặng của đoàn viên công đoàn, các thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước thời gian qua.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhận định, trong những năm qua, ngành y cả nước đã luôn quyết tâm phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y đã không quản ngại gian khổ, luôn tận tụy, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chủ trương và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bước đầu đạt kết quả tốt, đem lại niềm tin sâu sắc của người dân đối với ngành y, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
"Đóng góp vào những thành tích chung của ngành y có sự cống hiến của đoàn viên công đoàn, người lao động Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mặc dù năm 2020 có những khó khăn nhất định, nhưng bệnh viện đã cơ bản vượt qua, không để xảy ra trường hợp rủi ro; ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch được triển khai kịp thời… Bên cạnh đó, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lao động giỏi, nghiên cứu khoa học, tiết kiệm, thực hiện tốt 12 điều y đức và các hoạt động nhân đạo khác" - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nói.
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, có thể kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm xáo trộn đời sống của đoàn viên, người lao động ngành y tế..., ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo định hướng chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật đảm bảo vệ quyền, lợi ích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự cám ơn và hy vọng trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên ngành y tế, đặc biệt là các y, bác sĩ, người lao động chống dịch ở tuyến đầu.