Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những nỗ lực của ILO

Mai Dung |

Tại Phiên họp lần thứ 109 Hội nghị Lao động Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 28.5 đến 19.6.2021, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự và phát biểu.

Do tác động của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên Phiên họp lần thứ 109 Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC 109) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 28.5 đến 19.6.2021.

Tham dự Hội nghị có đại biểu đối tác ba bên gồm Chính phủ, tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động của 187 quốc gia thành viên ILO nhằm thảo luận và thông qua các tiêu chuẩn lao động quốc tế (công ước hoặc khuyến nghị); giám sát việc thực hiện các công ước và khuyến nghị ở cấp quốc gia; thảo luận Báo cáo toàn cầu do Văn phòng ILO tại Giơ-ne-vơ chuẩn bị về 4 nhóm quyền cơ bản gồm tự do liên kết và thương lượng tập thể, xóa bỏ các hình thức lao động cưỡng ép, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em, và xóa bỏ phân biệt đối xử trong nghề nghiệp và việc làm; là diễn đàn để thảo luận về các vấn đề lao động và xã hội quan trọng trên toàn thế giới; thông qua nghị quyết về các chính sách chung và hoạt động trong tương lai của ILO.

Với 3 chủ đề chính là mục tiêu chiến lược của bảo trợ xã hội (an sinh xã hội), kỹ năng và chính sách học tập suốt đời, bất bình đẳng và thế giới lao động, Hội nghị ILC 109 đã thảo luận Báo cáo của Tổng Giám đốc ILO về Việc làm trong giai đoạn dịch COVID-19. Báo cáo cho thấy bức tranh toàn cảnh về những tác động kinh tế, xã hội của đại dịch COVID đến người dân nói chung và lực lượng lao động nói riêng trên toàn thế giới, đồng thời đánh giá kết quả những hoạt động ILO đã triển khai để ứng phó với đại dịch, tổng kết các bài học kinh nghiệm và đề xuất lộ trình phục hồi sau đại dịch.

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Hội nghị ILC 109 ngày 11.6.2021, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã bày tỏ sự đánh giá cao của Công đoàn Việt Nam trước những nỗ lực của ILO nhằm hỗ trợ các đối tác ba bên một cách kịp thời, thiết thực, hiệu quả để vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID 19, đồng thời chia sẻ thông tin về những giải pháp mà Chính phủ Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội với quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh việc tăng cường công tác đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp nhằm thực hiện chính sách, chế độ, đảm bảo việc làm và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, tổ chức công đoàn còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, như lắp đặt cây ATM gạo; tổ chức các phiên chợ 0 đồng; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt cho công nhân, lao động; hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công nhân, lao động bị cách ly; giới thiệu các quỹ tài chính vi mô của tổ chức công đoàn để người lao động vay ưu đãi, giải quyết phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.

Bên cạnh đó, để chung tay cùng Chính phủ, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đóng góp kinh phí ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, đồng thời phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm dành kinh phí mua vaccine tiêm phòng cho công nhân lao động.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cũng kiến nghị các nền kinh tế trên toàn cầu cần đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa mô hình tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi để có thể đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và hưởng ứng “Lời kêu gọi hành động toàn cầu vì quá trình phục hồi sau khủng hoảng đại dịch COVID-19 lấy con người làm trung tâm, đảm bảo tính bao trùm, bền vững và khả năng chống chịu” mà Hội nghị đề ra.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Kêu gọi tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai hưởng ứng các Chương trình “Vaccine cho công nhân” và kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN trao kinh phí hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Ngày 2.6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động và ủng hộ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng LĐLĐVN: Kêu gọi tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai hưởng ứng các Chương trình “Vaccine cho công nhân” và kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN trao kinh phí hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Ngày 2.6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động và ủng hộ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.