Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Làm tốt quy chế dân chủ cơ sở thì không có đình công, ngừng việc tập thể

VƯƠNG TRẦN |

Đó là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sáng 16.7.

Tập huấn dân chủ cơ sở cho gần 3 triệu lượt cán bộ

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Trước hết phải khẳng định Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị là chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần quan trọng ổn định tình hình tại cơ sở, chống quan liêu, hạn chế tiêu cực, tham nhũng...

Thời gian vừa qua, các cấp công đoàn cũng đã triển khai những nhiệm vụ về quy định quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định 60, Chỉ thị 30 cũng như Kết luận 120 của Bộ Chính trị.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, một số kết quả nổi bật thực hiện trong thời gian qua như:  3 năm gần đây, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 20 nghìn lớp tập huấn về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho gần 3 triệu lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện dân chủ cơ sở đó là ban hành 1 Nghị quyết và 5 văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện Chỉ thị 30, kết luận 120, Nghị định 60.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức hướng dẫn cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở. Nhất là khu vực doanh nghiệp. Theo đó giai đoạn 2016-2018, CĐCS đã phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng và ban hành gần 40 nghìn quy chế dân chủ cơ sở mới, sửa đổi, bổ sung 66.685 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, giám sát và phối hợp với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các hình thức dân chủ cơ sở. Trong đó tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đã phối hợp với người lao động tổ chức được 67.534 cuộc đối thoại thường kỳ 3 tháng 1 lần và 8.165 cuộc đối thoại đột xuất. Trung bình hàng năm có 61% DN có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, qua thực hiện cho thấy, đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và DNNN chiếm cổ phần chi phối thì việc thực hiện quy chế dân chủ tốt hơn ở các loại hình DN khác.

Qua theo dõi, ở nơi nào làm tốt quy chế dân chủ cơ sở thì không có việc đình công, lãn công, ngừng việc tập thể và nơi nào làm tốt dân chủ cơ sở thì tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, đời sống người lao động cũng cao hơn. Quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thực hiện tốt.

Cần sớm ban hành luật

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng cho hay, việc thực hiện quy chế dân chủ hiện có một số khó khăn, vướng mắc. Đó là việc triển khai việc thực quy chế dân chủ theo Nghị định 60 ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn. Hiện mới có 60% DN có công đoàn thực hiện tốt nội dung này.

Mặt khác tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này có nơi còn yếu, còn hạn chế do thiếu nhân lực và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở cũng còn ít. Nếu tăng cường hơn thì sẽ góp phần làm cho quy chế thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn. Một số nội dung cụ thể trong Nghị định 60 sau quá trình vận hành cần phải sửa đổi cho phù hợp hơn trong tình hình mới.

 
 Toàn cảnh hội nghị.

Trong phần phát biểu của mình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị: Cần phải sớm nghiên cứu, ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, trên cơ sở phát triển hóa các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến thực hiện quyền dân chủ của người dân ở cơ sở và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cùng với đó cần phải xây dựng, ban hành các chế tài xử lý vi phạm mạnh mẽ hơn đối với DN không tổ chức thực hiện và xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, không tổ chức Hội nghị NLĐ và không công khai những nội dung cần phải dân chủ.

Cũng theo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cần phải sửa đổi bổ sung các quy định chưa phù hợp, nhất là Nghị định 60 trong thực hiện dân chủ cơ sở để cho phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dân chủ cơ sở, nhất là trong khu vực các loại hình doanh nghiệp.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.7, Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 660.000 đoàn viên ở 2.082 công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn Công thương lần thứ III

Việt Lâm |

Chiều 28.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

HOÀNG TÂN - TRẦN LƯU |

Sáng 27.6, Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2013 chính thức khai mạc tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.7, Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 660.000 đoàn viên ở 2.082 công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn Công thương lần thứ III

Việt Lâm |

Chiều 28.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

HOÀNG TÂN - TRẦN LƯU |

Sáng 27.6, Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2013 chính thức khai mạc tại hội trường Thành ủy Cần Thơ.