Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Ngày 12.11, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự ngày hội còn có: Ông Vũ Dương Châu – Trưởng ban Dân tộc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; bà Trần Thị Hằng – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; bà Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Triển – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ban Công tác Mặt trận thôn Ngọc Nội, trong thời gian qua, thôn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Lãnh đạo thôn, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ các cấp hội đoàn thể đã tín chấp cho 185 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế đạt 4,5 tỉ đồng, tăng 1,8 tỉ đồng so với năm 2015. Nguồn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội và quỹ của các chi hội. 100% các hộ được vay vốn đã đầu tư, sử dụng đúng mục đích, sản xuất kinh doanh có lãi và trả nợ đúng hạn, không nợ quá hạn.

Cùng với đó, phong trào khuyến học, khuyến tài được thôn quan tâm và thực hiện hiệu quả. Toàn thôn xây dựng 1 Ban Khuyến học, phong trào khuyến học được các dòng họ tích cực hưởng ứng và xây dựng quỹ. Hàng năm, thôn làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, động viên khen thưởng kịp thời các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các cháu thi đỗ vào các trường đại học. Bên cạnh đó, hiện toàn thôn có 989/1.030 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (95%)...

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của thôn Ngọc Nội trong thời gian qua.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 là dịp để cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận qua các thời kỳ; đồng thời cũng là dịp để Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đánh giá tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động có tính toàn dân, toàn diện và ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng.

Ngày hội cũng là dịp để nhân dân trong khu dân cư được trao đổi về những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, qua đó khơi dậy, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân cùng những giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương…

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về địa bàn dân cư; thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng quà thôn Ngọc Nội. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng quà thôn Ngọc Nội. Ảnh: Bảo Hân.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị nhân dân thôn Ngọc Nội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện tốt hương ước, quy ước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong từng hộ gia đình, dòng họ, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông |

Sáng 11.11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

81 tác phẩm đạt giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông |

Tối 10.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020.

Ông Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Phạm Đông |

Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi gia đình cần động viên con em quyết tâm học tập, bởi chỉ bằng con đường tri thức mới có thể thoát nghèo, đổi mới quê hương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông |

Sáng 11.11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

81 tác phẩm đạt giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Phạm Đông |

Tối 10.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020.

Ông Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Phạm Đông |

Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi gia đình cần động viên con em quyết tâm học tập, bởi chỉ bằng con đường tri thức mới có thể thoát nghèo, đổi mới quê hương.