Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981-7.11.2021), chiều 5.11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dẫn đầu đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. “Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng với Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong đợt dịch vừa qua, đã có rất nhiều đoàn tăng ni, phật tử vào tâm dịch để cùng cấp uỷ, chính quyền cơ sở các địa phương giúp đỡ cho người bệnh rất kịp thời” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Khang
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chúc mừng Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang kính chúc các vị hoà thượng trong Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh khoẻ để lãnh đạo, chỉ đạo tất cả tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp nhiều cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Khang mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của tổ chức công đoàn, giúp tổ chức công đoàn có nhiều hoạt động cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn, bày tỏ vui mừng, phấn khởi đón đoàn sang thăm, chúc mừng. Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, theo lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng các công việc thiện nguyện, từ thiện, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống COVID-19.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu mong Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng công nhân viên chức lao động cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống bình yên, thịnh vượng.  

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhận nhiều Huân chương cao quý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong suốt nhiều năm hoạt động và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần được nhận Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước vì đạt những thành tích xuất sắc trong công tác Phật tử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động, đóng góp chung tay cùng cả xã hội trong việc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Luôn đồng hành cùng dân tộc

Vương Trần |

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhận nhiều Huân chương cao quý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong suốt nhiều năm hoạt động và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần được nhận Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước vì đạt những thành tích xuất sắc trong công tác Phật tử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động, đóng góp chung tay cùng cả xã hội trong việc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Luôn đồng hành cùng dân tộc

Vương Trần |

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.