Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Cần tổ chức Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí: Triệu Thị Lún, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Minh Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó ban Tài chính Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 1.027 CĐCS với 42.704 đoàn viên (kể các các CĐCS Trung ương đóng tại địa phương). Trong năm 2018, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 2.198 đoàn viên, thành lập 8 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 1.960 đoàn viên khu vực doanh nghiệp).

Tiếp tục thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên", LĐLĐ tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Công ty viễn thông MobiFone, nâng tổng số thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các doanh nghiệp lên 7 đơn vị.

Trong năm 2018, LĐLĐ cũng đã phân bổ 700 triệu đồng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm cho CNVCLĐ vay theo dự án mới. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh cũng đang theo dõi và quản lý 14 dự án với tổng số tiền là 1,455 tỉ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 97 lao động với mức thu nhập tăng thêm thấp nhất từ 500.000 đồng/người/tháng đến cao nhất là 1 triệu đồng/người/tháng.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN  về "Nâng cao phúc lơi cho đoàn viên và người lao động". Thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh nghiệp theo Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên; tiếp tục tìm kiếm đối tác với các sản phẩm, dịch vụ để tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác mới.

Các cấp công đoàn tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" và các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi đối với các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt việc hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn".

Làm việc với đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. “Mặc dù còn nhiều khó khăn do ở địa bàn miền núi, ít DN, phần lớn là DN nhỏ nhưng LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ; phát động phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhận xét.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo, trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ về các nhiệm vụ mà Đại hội XII CĐVN đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện ba khâu đột phá của nghị quyết: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Và phải xây dựng đề án, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cần đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ, tạo sự khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ; tập trung tổ chức chương trình Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tài chính, Văn phòng Tổng LĐLĐVN cũng đã tư vấn, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao quà Tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Sáng 22.12, tại TP.Thái Nguyên, các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Đảng; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã đến trao quà Tết cho 50 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo bước đột phá trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ

B.C.Đ |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, căn cứ chương trình làm việc toàn khóa của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhằm tạo bước đột phá của tổ chức CĐVN trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, BCH Tổng LĐLĐVN xây dựng và triển khai chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018 - 2023”, do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ký ban hành.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

Khán giả muốn bỏ xem Chúng ta của 8 năm sau nếu Tùng với Nguyệt tái hợp

ĐÔNG DU |

Trước tình tiết Tùng cưỡng hiếp Nguyệt ở tập 37 "Chúng ta của 8 năm sau", khán giả cho rằng anh đã hết thuốc chữa, cuộc hôn nhân của cả hai nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao quà Tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Sáng 22.12, tại TP.Thái Nguyên, các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Đảng; Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã đến trao quà Tết cho 50 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo bước đột phá trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ

B.C.Đ |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, căn cứ chương trình làm việc toàn khóa của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhằm tạo bước đột phá của tổ chức CĐVN trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, BCH Tổng LĐLĐVN xây dựng và triển khai chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018 - 2023”, do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ký ban hành.