Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao quà hỗ trợ CNLĐ tỉnh Thanh Hoá

Hải Đăng |

Chiều 16.10, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Tại buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã trao quà hỗ trợ cho CNLĐ tỉnh Thanh Hoá bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã có lời động viên CNLĐ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và bắt tay vào sản xuất.

Đại diện cho Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, CBCNV Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường thông qua LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã trao quà hỗ trợ cho CNLĐ tỉnh này 40 nồi cơm điện, và 34 triệu đồng hỗ trợ 17 gia đình có người thân bị thiệt mạng. Đây là phần hỗ trợ có giá trị không lớn nhưng lại có ý nghĩa động viên NLĐ trong lúc khó khăn nhất, trước những thiệt hại do thiên tai bão lũ bất ngờ ập tới gây ra.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá Ngô Tôn Tẫn đại diện CNLĐ trong tỉnh trân trọng nhận phần hỗ trợ trên và cảm ơn Tổng LĐLĐVN, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng đồng thời hứa sẽ trao cho đúng đối tượng. 

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn nói: “Chúng tôi rất cảm động, thay mặt BTV LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN và các ban của Tổng LĐLĐVN đặc biệt là Quỹ XHTT Tấm lòng vàng đã dành tình cảm cho người dân Thanh Hoá nói chung và CNLĐ Thanh Hoá nói riêng khắc phục thiệt hại do mưa bão”.

Đồng chí cũng chia sẻ, theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đã có 17 người chết và mất tích do mưa lũ. Tuy nhiên, trong số đó không có ai là đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ phép nếu gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, trường hợp hết phép thì tạo điều kiện cho nghỉ không lương. Việc này đã được các doanh nghiệp hết sức ủng hộ, trong đó có hai doanh nghiệp tại KCN Hoàng Long (huyện Hoằng Hoá - khu vực bị ảnh hưởng lớn bởi mua lũ) với hơn 10 nghìn lao động đã cho NLĐ nghỉ 1 ngày. 

Cũng theo đồng chí Ngô Tôn Tẫn, hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại tài sản vì nhiều nơi nước lũ vẫn chưa rút. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào bị thiệt hại về tài sản.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.