Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Chiều 20.2, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Trần Văn Khải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quản lý dự án Thiết chế CĐ; lãnh đạo một số ban của Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy Phú Thọ.

Báo cáo kết quả hoạt động từ sau Đại hội XVI CĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã họp, thảo luận ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, của Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các mảng công việc, địa bàn công tác.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI CĐ tỉnh đến các cấp CĐ; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công và thông báo nhanh kết quả ĐH XII CĐVN; mở 14 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh học trực tuyến Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam cho 1.800 cán bộ, đoàn viên CĐ các cấp tham dự; tổ chức mở 51 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho 165 cán bộ CĐ chuyên trách và 5.629 lượt các bộ CĐ các cấp.

 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quế Chi

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm dành thời gian chăm lo, thăm hỏi, tặng quà động viên CNLĐ trong dịp tết: tham mưu đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, động viên và tặng quà cho CNLĐ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Thọ.

LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí, tổ chức hỗ trợ gần 1.600 suất quà cho gần 1600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1,1 tỉ đồng. Các CĐ trong tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ gần 3.000 suất quà Tết cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các Cty, đơn vị trị giá gần 4,1 tỉ đồng…

Các hoạt động Tết sum vầy năm 2019 đã được LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch từ rất sớm do đó tất cả CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt đều được quan tâm thăm hỏi, động viên, không có CNLĐ khó khăn nào không được chăm lo tết.

Công tác nắm bắt tình hình, chế độ lương thưởng cho người LĐ được các cấp CĐ trong tỉnh nắm bắt và tham mưu giải quyết kịp thời, Vì vậy tết Kỷ Hợi 2019 tình hình CNLĐ được đánh giá là ổn định nhất từ trước đến nay, không có vụ việc đình công, ngừng việc, nhảy việc sau kỳ nghỉ tết xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Hải đã nêu ra một số kiến nghị với Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, trong đó có liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Bùi Minh Châu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ từ sau Đại hội XVI CĐ tỉnh.

 
Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quế Chi

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, 2019 là một năm đặc biệt: Năm kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; năm đầu tiên thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đặt ra nhiều cơ hội thách thức với CĐ Việt Nam. Trước bối cảnh trên, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam theo hướng mỗi nhiệm vụ, giải pháp sẽ ban hành những Nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản để thực hiện, phân công cá nhân, đơn vị chủ trì, thời hạn ban hành, định kỳ đánh giá kết quả, rá soát, kiểm tra việc thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ trong tỉnh cần tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nhất là khi CPTPP có hiệu lực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh... Đồng chí cũng trả lời các kiến nghị của LĐLĐ tỉnh tới Tổng LĐLĐVN, trong đó thống nhất, năm 2019 sẽ triển khai xây dựng thiết chế CĐ tại tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Văn Cường tặng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn các cấp CĐ tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho đại diện Cty. Ảnh: H.A
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho đại diện Cty. Ảnh: H.A

Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Cường đã thăm, động viên lãnh đạo, NLĐ Cty cổ phần Sứ cách điện Việt Nam, tại KCN Phía nam Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

Tại Cty, đồng chí tiến sỹ Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường về tình hình sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động của đơn vị trong thời gian qua…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ phải sang) động viên NLĐ đang làm việc tại Cty. Ảnh: H.A
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ phải sang) động viên NLĐ đang làm việc tại Cty. Ảnh: H.A

Sau khi nghe lãnh đạo Cty báo cáo, đồng chí Bùi Văn Cường đã xuống nơi sản xuất, trực tiếp hỏi thăm tình hình việc làm, đời sống của CNLĐ và đề nghị lãnh đạo Cty tiếp tục quan tâm chăm lo cho NLĐ, đồng thời tạo điều kiện để NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS tại Cty.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Các KCN tỉnh Phú Thọ: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%

Quế Chi |

Ngày 13.2, CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định; tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) cơ bản đạt 100%. Các DN đều đảm bảo việc làm cho CNLĐ ngay sau dịp nghỉ Tết. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.02.2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà công nhân lao động tỉnh Phú Thọ

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 25.1, tại UBND phường Vân Phú (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức Tết Sum vầy tặng quà CNLĐ và nhân dân Xuân Kỷ Hợi 2019.

Phấn đấu phát triển tăng thêm thực tế 3.300 đoàn viên trở lên

Quế Chi – Hoàng Tuấn |

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu phát triển tăng thêm thực tế 3.300 đoàn viên trở lên; 70% đơn vị, DN ngoài nhà nước sản xuất kinh doanh ổn định, thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên đủ điều kiện thành lập được CĐCS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các KCN tỉnh Phú Thọ: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%

Quế Chi |

Ngày 13.2, CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định; tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) cơ bản đạt 100%. Các DN đều đảm bảo việc làm cho CNLĐ ngay sau dịp nghỉ Tết. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.02.2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà công nhân lao động tỉnh Phú Thọ

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 25.1, tại UBND phường Vân Phú (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức Tết Sum vầy tặng quà CNLĐ và nhân dân Xuân Kỷ Hợi 2019.

Phấn đấu phát triển tăng thêm thực tế 3.300 đoàn viên trở lên

Quế Chi – Hoàng Tuấn |

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu phát triển tăng thêm thực tế 3.300 đoàn viên trở lên; 70% đơn vị, DN ngoài nhà nước sản xuất kinh doanh ổn định, thường xuyên sử dụng 20 lao động trở lên đủ điều kiện thành lập được CĐCS.