Ngày 27.5, trong khuôn khổ các hoạt động chính thức của Đoàn cấp cao của Chính phủ thăm Vương quốc Thụy Điển, đồng chí Bùi Văn Cường đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Tổng Công đoàn Thụy Điển - bà Therese Gouvellin - Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn Thụy Điển.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá quan hệ giữa hai tổ chức trong 22 năm qua, xác định các định hướng lớn trong quan hệ công đoàn hai nước, trong bối cảnh Việt Nam thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có vấn đề lao động và công đoàn nhằm cụ thể hoá 1 trong 5 nội dung mà Thủ tướng hai nước đã trao đổi ngày 27.5; hai bên cũng trao đổi về vấn đề lao động, công đoàn hai nước và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã thông tin về kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12; những điểm mới trong tổ chức, hoạt động công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.
Đồng thời, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa tổ chức công đoàn hai nước trong thời gian qua đã được triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn các cấp, thúc đẩy những chính sách tích cực nhằm tạo việc làm và chống thất nghiệp, đẩy mạnh bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, luật pháp về lao động, nâng cao tiền lương tối thiểu, an toàn vệ sinh lao động và môi trường.
Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường cũng đã đề nghị với lãnh đạo Tổng Công đoàn Thụy Điển về một số cách thức triển khai nhằm thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới; các hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức nhằm góp phần thành công của chương trình chung của hai nước trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã mời Chủ tịch Tổng Công đoàn Thụy Điển thăm Việt Nam vào mùa thu năm nay.
Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Thụy Điển trong 22 năm qua không chỉ góp phần làm cho tổ chức công đoàn mỗi nước làm tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, NLĐ của mình mà còn làm sâu sắc, phong phú, sinh động thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 nhà nước và nhân dân 2 nước, vì hoà bình, phát triển và tiến bộ của 2 quốc gia, khu vực và quốc tế".