Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với các đối tác tại Hoa Kỳ

B.Đ.N |

Ngày 21.9, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã làm việc với các đối tác tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Dịch vụ công cộng và Công đoàn Y tế miền Tây (SEIU và UHW) của Hoa Kỳ đã tiếp và làm việc với đoàn.

SEIU và UHW là Công đoàn Dịch vụ công cộng lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay với hơn 2 triệu đoàn viên trên cả nước, tập hợp người lao động trong các lĩnh vực: Công chức làm việc tại chính quyền các bang, thành phố khu vực miền Tây nước Mỹ, viên chức các ngành dịch vụ công cộng, nhân viên ngành y tế, lực lượng cảnh sát… Riêng bang California có 700.000 đoàn viên thuộc khu vực công và 93.000 đoàn viên ngành y tế, trong đó có những người lao động nhập cư từ các nước đang phát triển và lao động trẻ. SEIU và UHW đang đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động nhập cư, nhất là trong bối cảnh chính sách thắt chặt của chính quyền đương nhiệm nhắm vào đối tượng này. Trong ngành y tế, người lao động hiện đang chịu nhiều áp lực về cường độ làm việc, đặc biệt là những người làm việc tại các đơn vị chạy thận nhân tạo. SEIU và UHW đang vận động người lao động tại các đơn vị này tham gia công đoàn để có cơ hội được bảo vệ tốt hơn thông qua thương lượng tập thể.

Làm việc tại LĐLĐ thành phố Los Angeles, Tổng Thư ký Rusty Hicks cho biết, hiện LĐLĐ thành phố Los Angeles có 300 đơn vị công đoàn trực thuộc với 800.000 đoàn viên trong cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. 4 nhiệm vụ công đoàn địa phương tập trung triển khai là: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức; bảo vệ việc làm người lao động trong khu vực nhà nước, tăng cường hỗ trợ lao động trẻ và lao động yếu thế; giám sát việc thực thi chức trách của quan chức được bầu tại địa phương; vận động chính trị và bồi dưỡng cán bộ công đoàn có tiềm năng tham gia chính trị. Hoạt động công đoàn thành phố Los Angeles được đánh giá là tích cực và có vị trí hàng đầu trong phong trào công đoàn tại Hoa Kỳ.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu lao động thuộc Đại học California Los Angeles (UCLA) tổ chức cuộc tọa đàm giữa đoàn công tác và cán bộ của Trung tâm, giảng viên về lao động và công đoàn một số trường đại học, cán bộ một số công đoàn trên địa bàn. Đồng chí Bùi Văn Cường đã thông tin tới các bên về tình hình kinh tế, xã hội và những thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, tình hình lao động - công đoàn, những thách thức đối với lao động - công đoàn Việt Nam cũng như những giải pháp chủ yếu trong hoạt động của Công đoàn VN hiện nay. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng giải đáp nhiều câu hỏi mà các bạn bè Mỹ quan tâm về phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, chính sách đối với người lao động, sở hữu trí tuệ, sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường, các nội dung liên quan đến hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hoạt động của Công đoàn VN từ đó giúp các bạn bè Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về Việt Nam và Công đoàn VN.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh: Hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ gác lại quá khứ để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc vì sự phồn vinh của mỗi nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển của nhân loại. Hai tổ chức công đoàn đều có mục tiêu chung là bảo vệ người lao động nên việc trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm là rất hữu ích. Công đoàn VN hiện nay đang tập trung triển khai những hoạt động thiết thực, cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và lợi ích mang lại cho đoàn viên; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn VN vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi; tăng cường công tác quản lý tài chính tài sản, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn.

Riêng đối với Trung tâm Nghiên cứu lao động thuộc UCLA, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Giáo sư Kent Wong - Giám đốc Trung tâm và mong muốn có sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Trung tâm, các giảng viên về lao động tại các trường đại học ở Hoa Kỳ với 2 trường đại học và Trung tâm Đào tạo cán bộ công đoàn của Công đoàn VN.

B.Đ.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.